Đảo Điệp Sơn tiếp tục bị cá nhân bạt núi, mở đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi bị xử phạt, chủ đất vẫn tiếp tục ngang nhiên cho người, máy móc đào bới đất và xây bờ kè tại khu vực đất đồi đảo Điệp Sơn, ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.

Ngày 23/2, ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, cho biết đã chỉ đạo UBND xã Vạn Thạnh hoàn chỉnh hồ sơ để xử phạt hành chính ông Cao Việt Hùng (ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) vì tiếp tục ngang nhiên cho người “bạt núi, mở đường” tại khu vực đảo Điệp Sơn.

Đảo Điệp Sơn tiếp tục bị cá nhân bạt núi, mở đường ảnh 1

Ông Cao Việt Hùng tiếp tục cho người, máy móc đào bới đất đồi đảo Điệp Sơn

Dù đã bị chính quyền địa phương xử phạt và yêu cầu khôi phục hiện trạng vào tháng 11/2022, nhưng ông Cao Việt Hùng vẫn tiếp tục ngang nhiên cho người san ủi đất, làm bờ kè tại khu vực đất đồi đảo Điệp Sơn.

Theo quan sát ngày 23/2 của PV Tiền Phong, hàng nghìn m2 đất đồi trên đảo Điệp Sơn đã bị san phẳng, xây bờ kè kiên cố. Nhiều phương tiện, xe ô tô đào chở đất và xây dựng được tập kết ngay trong khu đất và cạnh lán trại công nhân đang ở. Nhiều bờ kè chắn đất được xây dựng kiên cố phía khu đất giáp mặt biển đảo này.

Đảo Điệp Sơn tiếp tục bị cá nhân bạt núi, mở đường ảnh 2

Máy móc, xe cộ tập trung tại khu vực đất đồi đảo Điệp Sơn bị đào bới

Chúng tôi đã nhiều lần điện cho ông Lê Hoàng Vương (Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh) để hỏi về việc này nhưng ông Vương lúc bảo “bận họp”, lúc thì không bắt máy.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, vị trí ông Cao Việt Hùng cho người “bạt núi, mở đường”, làm thay đổi địa hình tự nhiên trên đảo Điệp Sơn thuộc thôn Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh. Sau khi có phản ánh của báo Tiền Phong, từ tháng 10/2022, UBND xã Vạn Thạnh đã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính với hành vi lấn đất, huỷ hoại đất. “Tuy nhiên, đối tượng vi phạm đã cố tình tiếp tục đào đất, san gạt mặt bằng xây dựng công trình, vật kiến trúc trên đất và chiếm đất. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Vạn Thạnh tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về việc sử dụng đất không đúng mục đích, huỷ hoại đất theo quy định của pháp luật”, ông Sơn cho hay.

Đảo Điệp Sơn tiếp tục bị cá nhân bạt núi, mở đường ảnh 3

Khu vực đất đồi đảo Điệp Sơn tiếp tục bị đào bới tan hoang

Như Tiền Phong đã phản ánh, hiện có hàng nghìn m2 đất đồi tại đảo Điệp Sơn bị đào bới, san lấp và cây cối trước đây vốn xanh tươi đã bị chặt hạ. Nhiều xe tải, máy móc được huy động để cải tạo mặt bằng và một con đường mới được mở. Nhìn từ hướng biển vào, một mảng đất bị xé toạc, khoét sâu. Xung quanh đó, một lán trại cũng được dựng lên để công nhân ở và làm việc tại khu đất trên đảo Điệp Sơn.

Đảo Điệp Sơn tiếp tục bị cá nhân bạt núi, mở đường ảnh 4

Khu vực đất đồi đảo Điệp Sơn bị đào bới thời điểm tháng 10/2022.

Đến tháng 11/2022, UBND xã Vạn Thạnh đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Cao Việt Hùng 8 triệu đồng và yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu trên đảo Điệp Sơn. Theo đó, ông Hùng đã bị xử phạt hành chính về hành vi tự ý thay đổi hiện trạng đất và hành vi san ủi đất do Nhà nước quản lý sau khi có phản ánh của báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG