Đạo diễn phim '578': Có tới 91% cảnh đánh nhau nên không dành cho người xem dưới 18 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “578: Phát đạn của kẻ điên” mở đầu với cảnh núi rừng nên thơ và tình thân ấm áp-bé gái “Wow” khi thấy mưa hoa từ núi đồi rơi xuống cabin xe container của cha, nhưng sau đó là những màn truy sát đẫm máu. Đạo diễn Lương Đình Dũng phải thốt lên: “Cảm ơn Cục Điện ảnh đã “tha” cho phim của tôi”.

“Trước khi đem phim đi duyệt, tôi lo lắng, chuẩn bị sẵn tâm thế phim sẽ bị cắt nhiều nhưng cảm ơn Cục Điện ảnh đã “tha” cho tôi để tinh thần bộ phim trọn vẹn nhất có thể”, đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ về “578: Phát đạn của kẻ điên”-công chiếu từ ngày 20/5.

Trong buổi ra mắt báo giới tối 18/5, đạo diễn “578: Phát đạn của kẻ điên” (chuyển thể từ tiểu thuyết “578” của chính đạo diễn Lương Đình Dũng), anh tiết lộ, phim có tới 91% cảnh đánh nhau nên không dành cho người xem dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, Cục Điện ảnh đã không cắt những cảnh rượt đuổi, đấm đá, hành hạ, tra tấn… khốc liệt “để tinh thần bộ phim trọn vẹn nhất có thể”. “Và tôi chắc chắn những điều đó là nằm trong luật”, ông nói.

Nhận định “578: Phát đạn của kẻ điên” là một bộ phim “khốc liệt”, những người làm phim cũng “rất khốc liệt, làm đến cùng”, đạo diễn Lương Đình Dũng dẫn chứng: “Dưới nhiệt độ 6-7 độ C, mưa lạnh, H’Hen Niê, Tuấn “Hạc” lạnh đến mức chân run không vững nhưng vẫn không được nghỉ”.

Đạo diễn phim '578': Có tới 91% cảnh đánh nhau nên không dành cho người xem dưới 18 tuổi ảnh 1

Võ sư Tuấn "Hạc" (cầm micro) giao lưu với khán giả tối 18/5. Ảnh: Thái An.

Về cảnh hành động của mình (có lúc ngã từ trên container xuống tưởng gãy lưng), Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê nói rằng, phần đặc biệt nhất là đánh tay không ở bến cảng Đình Vũ (Hải Phòng) với võ sư Tuấn “Hạc” (vai đàn em của ông trùm). “Anh ấy không nhường chút nào. Lạnh, mưa nhưng tôi mê quá, thích quá, ăn đòn vẫn thấy tuyệt vời. Tất cả những điều trong quá trình thực hiện bộ phim đều rất tuyệt”, người đẹp Ê-đê kể.

Võ sư Tuấn “Hạc”, người từng hạ cao thủ Vịnh Xuân Pierre Francois Flores (quốc tịch Canada) năm 2009, giải thích, anh là dân võ, không phải dân diễn nên chỉ biết đánh thật, đá Hoa hậu Hoàn vũ không nương chân và các cảnh “thực chiến” như vậy đều được đạo diễn cho qua rất nhanh.

“Tôi không đấm, toàn đá Hen. Đánh Hen thật và Hen dính đòn thật nhưng đó là đơn đặt hàng của anh Dũng chứ không phải tại tôi nên fan của Hen đừng trách tôi”, võ sư cười hiền.

Không chỉ Hoa hậu H’Hen Niê, siêu mẫu Ngọc Tình (vai con trai biến thái của ông trùm) cũng bầm dập không kém trong quá trình đóng phim. Tập tành, đánh đấm đến mức cơ bắp co rút, có lúc ngất xỉu. Có cảnh nam vương sau khi gảy đàn tranh ở thủy đình (Ninh Bình) thì nhảy xuống nước để trốn rồi “thủy chiến”. Thực tế, anh suýt đuối nước, chân tay lạnh buốt, khiến đạo diễn thót tim.

Đạo diễn phim '578': Có tới 91% cảnh đánh nhau nên không dành cho người xem dưới 18 tuổi ảnh 2
Siêu mẫu Ngọc Tình (cầm micro) giao lưu với khán giả tối 18/5. Ảnh: Thái An.

Rồi nhóm nữ quái “đi săn” nam chính (diễn viên nghiệp dư Pháp gốc Việt Alexandre Nguyễn) cũng gặp nạn khi xe máy phân khối lớn tông vào xe container, ngã văng xa cả chục mét, chảy máu ướt cả quần.

Chả thế mà đô vật Hà Văn Hiếu, vận động viên vừa giành huy chương vàng SEA Games chiều 17/5, phải thốt lên: làm phim vất vả hơn làm vận động viên. Trong khi đó, chàng trai dân tộc Tày cao 1,92m, nặng 125kg, trông hao hao đô vật-diễn viên Mỹ Bautista (cao 1,93m, nặng 131kg).

Đạo diễn phim '578': Có tới 91% cảnh đánh nhau nên không dành cho người xem dưới 18 tuổi ảnh 3
Vận động viên Hà Văn Hiếu (cầm micro) giao lưu với khán giả tối 18/5. Ảnh: Thái An.

Tối qua, “chàng gấu” Hà Văn Hiếu tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, nhưng người hâm mộ rất hy vọng được tiếp tục nhìn ngắm những đòn thế độc đáo, đẹp mắt (cú đấm 160 cân) của anh trong những bộ phim sau. Bởi lẽ anh có khả năng diễn xuất tốt, trong phim “578: Phát đạn của kẻ điên”, biểu cảm mắt, khuôn mặt không kém tài tử Hollywood “The Rock” Dwayne Johnson.

Vũ khí “độc lạ”

Trong “578: Phát đạn của kẻ điên”, ngoài những màn đơn đả độc đấu, loạn đả tay không vận dụng kỹ thuật võ cổ truyền, võ hiện đại, võ tổng hợp, các nhân vật còn sử dụng một số loại binh khí “không giống ai”, như đĩa sứ (thay cho phi tiêu thép), cờ-lê, mỏ-lết (gắn khoen, gắn khóa)…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.