Danh tính nữ diễn viên tử vong vì tuột tay, rơi tự do ở độ cao 10 m

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Diễn viên 37 tuổi mất để lại ba con nhỏ và chồng (đồng thời là bạn diễn chứng kiến cô qua đời). Vợ chồng Trương Khải nhiều lần không sử dụng dây bảo hộ để tạo sự kích thích cho khán giả.

Theo Sina, thông tin nữ diễn viên xiếc họ Tôn qua đời trong lúc biểu diễn tại huyện Vĩnh Kiều, Tô Châu, An Huy, Trung Quốc khiến nhiều người đau lòng. Cô gặp tai nạn trên sân khấu và mất ở tuổi 37, để lại ba người con và chồng Trương Khải - bạn diễn chứng kiến khoảnh khắc vợ qua đời.

Vợ chồng Trương Khải gắn bó với nhau từ sàn diễn đến đời thực. Hai người cố gắng làm ăn để nuôi ba con còn nhỏ tuổi. Trương Khải hiện suy sụp vì quá đau lòng trước tình cảnh vợ mất, một mình nuôi con. Anh cũng dằn vặt bản thân vì để tuột tay khiến vợ gặp tai nạn.

Hiện, nhiều người vào trang cá nhân của diễn viên xấu số họ Tôn để tìm hiểu đời tư của cô. Gia đình phải khóa tài khoản của cô để tránh cuộc sống của các con bị xáo trộn.

Danh tính nữ diễn viên tử vong vì tuột tay, rơi tự do ở độ cao 10 m ảnh 1

Vợ chồng Trương Khải trước khi gặp nạn.

Sina đưa tin vợ chồng Trương Khải không sử dụng biện pháp bảo hộ khi biểu diễn. Nhiều lần trước, hai người cũng biểu diễn trong tình trạng không cần dây an toàn. Trương Khải và người vợ họ Tôn muốn tạo sự kích thích cho khán giả và chưa từng gặp sơ suất.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, một số trang đưa tin Trương Khải và vợ cãi nhau trước khi biểu diễn. Diễn viên xiếc họ Tôn tức giận, không mang dây bảo hộ nên xảy ra vụ việc. Trương Khải tỏ ra tức giận và phủ nhận khi bị hiểu sai.

"Vợ chồng tôi không mâu thuẫn khi biểu diễn. Chúng tôi không dại dột đánh cược mạng sống vì cuộc cãi vã. Chúng tôi còn ba con nhỏ cần nuôi dưỡng. Tôi cố gắng dùng chân kẹp vợ lại nhưng không thể", anh nói.

Trương Khải nói sự cẩu thả của ban tổ chức là một phần khiến vợ anh mất. Phía tổ chức không trang bị nệm hơi, lưới chắn bên dưới sân khấu. Lúc xảy ra sơ xuất, diễn viên họ Tôn rơi tự do xuống thẳng sân khấu và tử vong.

Theo Sina, đơn vị tổ chức biểu diễn có thể bị phạt nặng, các nhân viên trong đội ngũ tổ chức cũng bị điều tra. Năm 2021, đơn vị bị phạt 50.000 NDT vì tổ chức show không được cấp phép.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.