Danh tính "cha đẻ" chương trình hạt nhân Iran bị tiết lộ

Danh tính "cha đẻ" chương trình hạt nhân Iran bị tiết lộ
Ngày 23/3, nguồn tin tình báo phương Tây cho rằng Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, quan chức cấp cao thuộc Lực lượng cảnh vệ cách mạng Iran, là "cha đẻ" của chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Fakhrizadeh, 47 tuổi, là giảng viên vật lý thuộc trường Đại học Imam Hussein ở thủ đô Têhêran.

Hội đồng quốc gia kháng chiến Iran, một liên minh các nhóm chống đối chính quyền Têhêran hiện nay, là tổ chức đầu tiên xác định danh tính của Fakhrizadeh như người đứng đầu chương trình hạt nhân Iran.

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng tiết lộ rằng đây là nhân vật mà họ muốn tiếp xúc nhiều nhất trong các cuộc phỏng vấn liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, song những yêu cầu liên tục của IAEA đều bị chính quyền Iran từ chối.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.