“Đánh sập” cư dân mạng: Ngọc Trinh thả dáng bikini ra sân bay khoe ngực đầy eo thon

SVVN - Quả thực là chỉ có “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh mới đủ bản lĩnh để diện bikini thả dáng ngoài sân bay.
“Đánh sập” cư dân mạng: Ngọc Trinh thả dáng bikini ra sân bay khoe ngực đầy eo thon ảnh 1

Ai cũng biết Ngọc Trinh ăn mặc táo bạo thứ nhì V-biz thì không ai dám đứng thứ nhất. Chỉ là Ngọc Trinh mới đủ tự tin để diện quần xẻ sâu miên man, áo lửng siêu bé, váy siêu mỏng đế xuất hiện trước đám đông.

“Đánh sập” cư dân mạng: Ngọc Trinh thả dáng bikini ra sân bay khoe ngực đầy eo thon ảnh 7

Trước đây, Ngọc Trinh từng gây sốc khi diện nguyên bộ bikini xách túi hàng hiệu đi mua sắm tại Ý. Chắc hẳn mỗi bước đi của “Nữ hoàng nội y” đều thu hút rất nhiều ánh nhìn.

 
“Đánh sập” cư dân mạng: Ngọc Trinh thả dáng bikini ra sân bay khoe ngực đầy eo thon ảnh 8

Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục khoe dáng táo bạo khi kết hợp bikini với vest khi ra sân bay đi du lịch. Chắc hẳn chưa có sao Việt nào diện đồ gây sốc thế này ngoài sân bay.

“Đánh sập” cư dân mạng: Ngọc Trinh thả dáng bikini ra sân bay khoe ngực đầy eo thon ảnh 9

Chiếc áo bikini mỏng manh giúp Ngọc Trinh khoe trọn được vòng 1 căng tràn và vòng eo bé xíu trứ danh.

“Đánh sập” cư dân mạng: Ngọc Trinh thả dáng bikini ra sân bay khoe ngực đầy eo thon ảnh 10

Nhờ kết hợp với áo vest nên nhìn Ngọc Trinh không bị xem là phản cảm, hở hang hay lố bịch.

“Đánh sập” cư dân mạng: Ngọc Trinh thả dáng bikini ra sân bay khoe ngực đầy eo thon ảnh 11

Khi có một vài khán giả thắc mắc sao Ngọc Trinh không đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong mùa dịch, cô khẳng định mình có đeo đầy đủ, chỉ tháo khẩu trang khi chụp hình mà thôi.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm