Đánh người tại trụ sở công an phường, Ðường 'Nhuệ' lĩnh​ 30 tháng tù

Bị cáo Ðường “Nhuệ” tại phiên xử ngày 18/8 (ảnh chụp qua màn hình tivi) Ảnh: Hoàng Long
Bị cáo Ðường “Nhuệ” tại phiên xử ngày 18/8 (ảnh chụp qua màn hình tivi) Ảnh: Hoàng Long
TP - Sáng 18/8, tại TAND thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) diễn ra phiên xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Ðường (tức Ðường “Nhuệ”, 49 tuổi, trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội “Cố ý gây thương tích”. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử (HÐXX) tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù giam.

Phiên toà được siết chặt an ninh với sự có mặt của hơn 100 cán bộ, chiến sỹ công an, lập nhiều vòng, chốt để bảo vệ. Bên trong hội trường xét xử chỉ có khoảng 30 người, gồm HĐXX, bị cáo, bị hại, luật sư, người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan và lực lượng công an bảo vệ phiên tòa. Toàn bộ phóng viên, thân nhân của bị cáo, bị hại phải ở vòng ngoài tòa án. Trong đó, phóng viên phải theo dõi phiên tòa qua màn hình.

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Thái Bình, chị Nguyễn Thị Giang thông qua các mối quan hệ nhờ Đường “Nhuệ” tìm, đòi lại bà Đinh Thị Lý khoản tiền 310 triệu đồng nhờ chạy việc cho cháu. Ngày 18/11/2014, chị Giang về Thái Bình sau đó cùng bà Lý và anh Mai Thế Duy (32 tuổi, con bà Lý) ra trụ sở Công an phường Trần Lãm giải quyết. Một lúc sau Đường "Nhuệ" xuất hiện và xô xát với bà Lý do bà này tố cáo y cùng đám đàn em ăn cắp xe máy. Anh Duy vào can ngăn bị Đường “Nhuệ” đánh gãy xương hàm bên phải, thương tích 15%.

Vụ án được khởi tố từ đầu năm 2015, sau đó đình chỉ điều tra với lý do Đường “Nhuệ” không nhận tội. Giữa tháng 4/2020, Công an thành phố Thái Bình phục hồi điều tra sau khi Đường “Nhuệ” bị bắt trong vụ án cố ý gây thương tích khác.

Suốt thời gian diễn ra phiên toà, Đường “Nhuệ” thành khẩn khai nhận hành vi đánh người. Ngay ở phần mở đầu của phiên toà (làm thủ tục khai báo), Nguyễn Xuân Đường nhanh chóng thừa nhận phạm pháp khi đánh mẹ con bà Lý trong trụ sở công an. Thậm chí, đại ca giang hồ từng một thời “làm mưa, làm gió” ở vùng quê lúa Thái Bình còn đề nghị: “Bị cáo đề nghị khi tranh luận, 2 luật sư không cần gỡ tội mà để bị cáo tự bào chữa để tránh làm mất thời gian của HĐXX”.

Tại tòa, bà Đinh Thị Lý và bị hại Mai Thế Duy ghi nhận những thành ý của Đường “Nhuệ”, đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Xuân Đường. Các luật sư của Đường thay mặt bị cáo đã trao 100 triệu đồng bồi thường ngay tại tòa cho bị hại.

Ở phần tranh tụng, đại diện Viện KSND thành phố Thái Bình đánh giá bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tác động gia đình khắc phục hậu quả, có bố đẻ được Nhà nước tặng thưởng huân chương nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, đại diện Viện KSND khẳng định: “Hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, mặc dù không có mâu thuẫn với anh Duy nhưng lại hành hung anh này dẫn đến thương tích. Hành vi thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật nên cần phải xử lý nghiêm minh”. Đại diện Viện KSND đề nghị mức án từ 24 đến 30 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Xuân Đường.

Sau gần một giờ nghị án, 13 giờ 10 ngày 18/8, HĐXX TAND thành phố Thái Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường 30 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, thời gian áp dụng tính từ ngày 13/4/2020. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo và bị hại tự thỏa thuận với nhau.

Như vậy, Ðường “Nhuệ” đã nhận bản án đầu tiên trong chuỗi hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ngoài vụ án “Cố ý gây thương tích” này, Ðường “Nhuệ” sẽ phải tiếp tục hầu tòa trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 30/3/2020 tại nhà riêng của Ðường “Nhuệ” ở thành phố Thái Bình; vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan tổ chức “thu phí” hoạt động mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.