Đánh giá cán bộ, tránh lẫn lộn vàng thau!

Đánh giá cán bộ, tránh lẫn lộn vàng thau!
TP - “Cần phải bổ sung 2 khâu là quản lý, giám sát và sàng lọc cán bộ vào quy trình công tác cán bộ của Đảng”- Ủy viên TW Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Phùng Hữu Phú phát biểu tại buổi thảo luận của ĐH X.
Đánh giá cán bộ, tránh lẫn lộn vàng thau! ảnh 1
Các đại biểu trao đổi trong giờ nghỉ giải lao

Ông Phú cũng đề xuất cần phải biến việc sàng lọc, xử lý cán bộ sai phạm là việc làm bình thường trong đời sống xã hội.

“Lâu nay chúng ta quá chú trọng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, điều đó là đúng nhưng chưa đủ vì thực tế hiện nay đang rất thiếu những cán bộ tham mưu giỏi”- Ông Phú nói. 

Theo ông, qua những vụ tiêu cực, tham nhũng khiến nhân dân bất bình được phát hiện thời gian gần đây cho thấy việc tránh lẫn lộn vàng thau trong khâu đánh giá cán bộ là cực kỳ quan trọng.

Muốn làm được điều này, ông Phú kiến nghị việc đánh giá cán bộ cần phải mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch và phải lấy hiệu quả công việc làm gốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt nói nhân dân rất băn khoăn, lo lắng trước việc cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải cách hành chính chưa tạo được chuyển biến căn bản mà trách nhiệm trước hết là thuộc về Đảng và Nhà nước.

 “Quan liêu, tham nhũng, tiêu cực chưa ngăn chặn được. Qua vụ PMU 18 còn thấy cả việc chạy chức, chạy quyền, chạy tội với những thủ đoạn ngày càng tinh vi”- Ông Duyệt nhận định.

Vì thế, theo ông Duyệt, người dân rất phấn khởi trước việc Đảng chọn chủ đề “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”.

Muốn thực hiện được chủ đề đó, ông Duyệt cho rằng toàn thể cán bộ, đảng viên và toàn dân phải làm được điều mà Bác Hồ căn dặn “đoàn kết toàn diện phụng sự Tổ quốc” .

Trước đó, các đại biểu dự Đại hội X đã họp ở đoàn thảo luận về các văn kiện và quy chế bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá X.

Hôm nay (20/4), Đại hội họp phiên toàn thể ở hội trường tiếp tục thảo luận về các văn kiện và lấy ý kiến về dự kiến những vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội X.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.