Đánh dập vợ dã man giữa phố để bênh bồ nhí

Ban đầu chị vợ lao vào xe tấn công nhân tình của chồng.
Ban đầu chị vợ lao vào xe tấn công nhân tình của chồng.
TPO - Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc đã nổi sóng vì một đoạn video ghi lại cảnh người chồng đánh đập vợ dã man trên đường phố để bênh vực nhân tình.
Đánh dập vợ dã man giữa phố để bênh bồ nhí ảnh 1

Vụ việc được cho là vừa xảy ra ở Trung Quốc. Theo đoạn clip, ban đầu chị vợ tấn công nhân tình của chồng đang ngồi trong chiếc xe màu đen đỗ ở rìa đường. Chị túm tóc, đánh tình địch, cố lôi cô ả ra khỏi xe. Cô bồ chống cự, cố thủ trong xe.

Đánh dập vợ dã man giữa phố để bênh bồ nhí ảnh 2

Thấy nhân tình bị đánh, ông chồng tức tốc lao ra túm tóc, lẳng vợ ngã xuống đường. Không dừng lại ở đó, anh này tiếp tục đá và đẩy vợ ra xa chiếc xe.

Đánh dập vợ dã man giữa phố để bênh bồ nhí ảnh 3
Đánh dập vợ dã man giữa phố để bênh bồ nhí ảnh 4
Đánh dập vợ dã man giữa phố để bênh bồ nhí ảnh 5

Theo Dailymail, đoạn clip ghi lại vụ việc này đã gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.