Đánh chết vợ, dựng hiện trường giả bị điện giật

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kpă Cheo cầm một con dao rựa đập 4 nhát vào đầu vợ, rồi báo trình báo công an vợ mình bị điện giật chết...   

Ngày 11/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) vừa bắt tạm giam đối tượng Kpă Cheo (SN 1982, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Cheo và chị Đoàn Thị Thảo (SN 1990) lấy nhau và có 3 người con. Cuộc sống khó khăn, chị Thảo phải đi làm thuê khắp nơi, còn Cheo lười biếng, thường xuyên uống rượu rồi đánh đập vợ.

Khoảng 17h ngày 18/7, chị Thảo sau khi đi làm về thấy Cheo chỉ ngồi chơi mà không nấu cơm nên đã than vãn, trách móc, cả hai xảy ra cãi vã. Khi chị Thảo ngồi giặt quần áo Cheo đã đến tát vợ và cầm viên gạch ném vào thau nước rồi bỏ đi. Bực tức, chị Thảo cầm một thanh củi ném về phía Cheo.

Ngay sau đó, Cheo liền cầm một con dao rựa tiến đến đập 4 nhát vào đầu và 2 nhát vào lưng chị Thảo, sau đó người dân xung quanh đến can ngăn. Buổi tối, không thấy chị Thảo ngủ cùng các con, Cheo ra sau nhà thì thấy vợ đã gục ngã, tử vong.

Thấy vậy, Cheo bế chị Thảo vào nhà rồi trình báo cơ quan Công an là vợ mình bị điện giật. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi, đấu tranh khai thác, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Cheo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG