Đánh cá trên sông, tá hỏa phát hiện quả bom 250kg

Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu cùng các đơn vị phối hợp đưa quả bom lên bờ
Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu cùng các đơn vị phối hợp đưa quả bom lên bờ
Chiều qua (11/4) gần 100 cán bộ chiến sỹ, công an, dân quân tự vệ, lãnh đạo địa phương đều tập trung tại khu vực sông Bắc Hải để tham gia trục vớt quả bom lên bờ. 

Sáng 12/4, thông tin từ UBND xã Quỳnh Lương cho biết, hiện địa phương đang phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tiến hành phá hủy quả bom lớn nằm sâu dưới đáy sông mà người dân vừa phát hiện.

Trước đó, một số người dân xóm 6, xã Quỳnh Lương đang đánh cá trên sông Bắc Hải đoạn chảy qua địa bàn xã thì phát hiện dưới đáy sông có một khối trụ bằng sắt có kích thước rất lớn, liền lặn xuống kiểm tra và  tá hỏa phát hiện quả bom.

Đánh cá trên sông, tá hỏa phát hiện quả bom 250kg ảnh 1

Gần 100 cán bộ, chiến sỹ, người dân cùng "hợp sức" đưa quả bom nặng 250kg lên bờ an toàn

Nhận được thông tin, Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tháo gỡ quả bom này.

Chiều ngày 11/4, hơn 70 cán bộ chiến sỹ thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu, công an, dân quân tự vệ xã Quỳnh Lương đã có mặt tại nơi phát hiện quả bom để tiến hành trục vớt, đưa quả bom lên bờ. Đến 18h cùng ngày, quả bom đã được trục vớt lên bờ an toàn.

Đánh cá trên sông, tá hỏa phát hiện quả bom 250kg ảnh 2

Quả bom có trọng lượng 250kg, chiều dài 1,7m được phát hiện dưới sông

Trung tá Hồ Thanh Hải, Phó Chỉ huy tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Đây quả bom từ thời kỳ chống Mỹ có trọng lượng 250kg, chiều dài 1,7m, đường kính 35cm. Phía dưới có 4 cánh chỉ ra 4 hướng, trên đầu có hình tròn khối trụ. Loại bom này có sức công phá lớn, bán kính sát thương 500m”.

Theo Nguyễn Tình

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.