Danh ca mù Andrea Bocelli xin lỗi hậu tuyên bố cách ly là ‘bị làm nhục’

Danh ca mù Andrea Bocelli.
Danh ca mù Andrea Bocelli.
TPO - Sau khi thổi bùng “làn sóng” phẫn nộ trên khắp nước Ý, danh ca mù Andrea Bocelli đã lên tiếng xin lỗi bởi phát ngôn nguy hiểm.

Hôm 29/7, nghệ sĩ gạo cội Ý Andrea Bocelli đã đăng một video trên Facebook cá nhân, để phân trần về bài phát biểu gây tranh cãi tại hội thảo của các chính trị gia phản đối cách ly phòng COVID-19 hai ngày trước đó.

“Tôi luôn dùng thời gian của mình để chiến đấu, đối mặt với những đau khổ trong cuộc sống và gần đây tôi đã làm điều tương tự trong đại dịch này. Nếu những phát biểu của tôi tại hội thảo vừa qua đã tạo ra sự tổn thương cho mọi người, tôi thành thật xin lỗi vì đó không phải là ý định của tôi. Tôi cũng không có ý định xúc phạm những người bị COVID-19 tấn công.

Hơn thế, như mọi người đã biết, gia đình tôi không nằm ngoài phạm vi tấn công của COVID-19: Tất cả chúng tôi đều bị nhiễm bệnh và sợ hãi điều tồi tệ nhất, bởi vì cho đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị căn bệnh này.

Mục đích bài phát biểu của tôi là hy vọng vào một tương lai gần, tất cả mọi người, trong đó trên hết nhất là trẻ em, có thể lấy lại trạng thái bình thường, có thể hy vọng được ‘sống đúng là trẻ con’, được chơi với nhau, trao nhau những cái ôm thân tình. Phải như vậy, trẻ em mới có thể lớn lên khỏe mạnh và bình an.

Trên đây là ý nghĩa thực sự cho những gì tôi đã làm. Đối với tất cả những người cảm thấy bị xúc phạm bởi những gì tôi nói, dù trên thực tế không được hiểu đúng như tôi mong đợi, tôi thành thật xin lỗi vì ý định của tôi hoàn toàn ngược lại”, nam danh ca mù cho biết.

Trước đó, hôm 27/7, giọng ca tenor nổi tiếng khiến dư luận trong nước sốc khi công khai phản đối lệnh cách ly của Chính phủ Ý để phòng tránh lây lan COVID-19. Ông tuyên bố, lệnh cách ly khiến ông cảm thấy “bị làm nhục và xúc phạm” vì không thể rời khỏi nhà dù “không phạm tội”.

Ông Bocelli nhấn mạnh thêm, không tin đại dịch nghiêm trọng như những gì chính quyền cảnh báo, bởi cá nhân ông chưa thấy có ai đó phải vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICUs) do nhiễm virus SARS-CoV-2.

Những phát ngôn trên thổi bùng “làn sóng” giận dữ trên khắp nước Ý. Mọi người lan truyền nhau hasgtag #BocelliVergognati (Bocelli nên xấu hổ về bản thân), và nó lập tức trở thành xu hướng trên Twitter, cũng như các mạng xã hội khác ở Ý.

Nhiều người thất vọng vì Andrea Bocelli từng được xem là biểu tượng cho sự đoàn kết dân tộc vào giai đoạn cao điểm của đại dịch. Theo đó, ông đã tổ chức một buổi độc diễn mang tên Music for Hope trong nhà thờ không người Duomo ở Milan (Ý) vào ngày Chủ nhật Phục sinh. Thời điểm đó, ông đang mắc COVID-19.

Danh ca mù Andrea Bocelli xin lỗi hậu tuyên bố cách ly là ‘bị làm nhục’ ảnh 2

Massimo Galli, lãnh đạo Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Luigi Sacco ở Milan, lên án nghệ sĩ sinh năm 1958 truyền tải một thông điệp “không đầy đủ, nguy hiểm” và “không có cơ sở khoa học”. Trong khi đó, Thứ trưởng Y tế Ý Pierpaolo Sileri yêu cầu ông Bocelli giải thích rõ ràng vì sao lại phát biểu như trên.

Theo Theo Emergency-live
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.