Đánh bom xe giữa chợ ở Thái Lan, 21 người thương vong

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Nation
Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Nation
TPO - Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương khi chiếc xe máy chứa bom bất ngờ phát nổ tại một khu chợ ở Yala (miền nam Thái Lan).

Theo Nation, vụ nổ xảy ra khoảng lúc 6h sáng nay, 22/1 (giờ địa phương), trước quầy bán thịt trong chợ Pimolchai, nằm trên đường Kwang Chia Burana (huyện Yala, miền nam Thái Lan).

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, khu chợ tập trung rất đông người mua thực phẩm tươi.

Đánh bom xe giữa chợ ở Thái Lan, 21 người thương vong ảnh 1

Vụ nổ xảy ra vào thời điểm khu chợ tập trung đông người. Ảnh: Nation

Sức công phá của quả bom nhồi trong chiếc xe máy đậu gần chợ đã khiến các quầy hàng bị phá hủy. Cảnh sát tin rằng quả bom được kích nổ bằng thiết bị hẹn giờ.

Phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy An ninh Nội địa Thái Lan (ISOC) cho biết vụ việc khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương

Đánh bom xe giữa chợ ở Thái Lan, 21 người thương vong ảnh 2

Có ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong vụ nổ. Ảnh: Nation

Hiện chưa có nhóm khủng bố nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tuy nhiên theo Reuters, khu vực Narathiwat, Pattani và Yala ở phía Nam Thái Lan là nơi thường xảy ra các cuộc nổi dậy của lực lượng Hồi giáo Mã Lai đòi quyền tự trị. Từ năm 2004 đến nay, đã có hơn 6.000 người thiệt mạng trong những cuộc tấn công kiểu này.

Theo Theo Nation, RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.