Đánh bom, xả súng đẫm máu ở Na Uy

Đánh bom, xả súng đẫm máu ở Na Uy
TPO - Chiều 22 - 7, liên tiếp hai vụ đánh bom và xả súng đẫm máu làm rung chuyển Na Uy, khiến gần 90 người chết, hàng chục người bị thương. Chùm ảnh hiện trường hai vụ đánh bom, xả súng đẫm máu ở Na Uy.

> Đánh bom, xả súng ở Na Uy, gần 90 người chết 

Vụ nổ lớn ngay sát trụ sở chính phủ Na Uy tại thủ đô Oslo chiều 22- 7 (20h30’ tối giờ Việt Nam)
Vụ nổ lớn ngay sát trụ sở chính phủ Na Uy tại thủ đô Oslo chiều 22- 7 (20h30’ tối giờ Việt Nam).
Đánh bom, xả súng đẫm máu ở Na Uy ảnh 2
Đánh bom, xả súng đẫm máu ở Na Uy ảnh 3
Đánh bom, xả súng đẫm máu ở Na Uy ảnh 4
Đánh bom, xả súng đẫm máu ở Na Uy ảnh 5
Đánh bom, xả súng đẫm máu ở Na Uy ảnh 6
Ít nhất 7 người bị thiệt mạng, hơn chục người bị thương, toà nhà thuộc văn phòng Thủ tướng Jens Stoltenberg hư hỏng nặng
Ít nhất 7 người bị thiệt mạng, hơn chục người bị thương, toà nhà thuộc văn phòng Thủ tướng Jens Stoltenberg hư hỏng nặng.
Đánh bom, xả súng đẫm máu ở Na Uy ảnh 8
Lực lượng cứu thương, cứu hỏa, nhân viên cứu hộ đã ngay lập tức đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân
Lực lượng cứu thương, cứu hỏa, nhân viên cứu hộ đã ngay lập tức đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân.
Đảo Utoya nơi xảy ra vụ xả súng tiếp theo sau vụ đánh bom
Đảo Utoya nơi xảy ra vụ xả súng tiếp theo sau vụ đánh bom.
Norwegian Anders Behring Breivik, đối tượng bị bắt giữ do xả súng làm chết hơn 20 người, và có nghi ngờ liên quan đến vụ đánh bom ở Oslo
Anders Behring Breivik, đối tượng bị bắt giữ do xả súng làm chết hơn 80 người, và có nghi ngờ liên quan đến vụ đánh bom ở Oslo.
Đánh bom, xả súng đẫm máu ở Na Uy ảnh 12
Hiện trường vụ xả súng
Hiện trường vụ xả súng.

Trường Phong tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.