Đánh bom tự sát gần trường quân sự, nhiều người thiệt mạng

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Vụ đánh bom xảy ra vào giờ lên lớp, ngay gần Học viện Quân sự Nguyên soái Fahim (Kabul, Afghanistan).

Theo Sputnik, vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi diễn ra lúc 7h sáng nay, 11/2 tại khu vực đại lộ Qamber (thủ đô Kabul, Afghanistan), gần Học viện Quân sự Nguyên soái Fahim.

Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, các sinh viên đang đổ về giảng đường.

Nhiều xe cứu thương đã được điều đến hiện trường.

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng, gồm 2 thường dân và 4 binh sĩ. 12 người khác bị thương, trong đó có 5 thường dân.

Hiện chưa có nhóm khủng bố nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. 

Đánh bom tự sát gần trường quân sự, nhiều người thiệt mạng ảnh 1

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Twitter

Tình hình Afghanistan vẫn đang căng thẳng bất chấp các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền Mỹ và phong trào Taliban, nhằm rút quân liên minh khỏi Afghanistan và chấm dứt chiến tranh sau gần hai thập kỷ ở nước này.

Mohammad Fahim - còn được gọi là Nguyên soái Fahim - từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và Phó Tổng thống Afghanistan sau khi chính phủ do Taliban kiểm soát sụp đổ năm 2001.

Ông từng lãnh đạo một nhóm các chiến binh chống Taliban cùng với liên quân Mỹ và qua đời năm 2014.

Theo Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG