Đánh bom ở Thái Lan, 5 người bị thương

Hiện trường một vụ đánh bom ở tỉnh Narathiwat năm 2011
Hiện trường một vụ đánh bom ở tỉnh Narathiwat năm 2011
TPO - 2 quả bom phát nổ chỉ cách nhau vài phút ở thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan hôm nay khiến 5 người bị thương, theo hãng tin Reuters.

Cảnh sát cho biết, họ đang nghi ngờ phiến quân Hồi giáo thực hiện vụ đánh bom này.

Cũng theo cảnh sát, một quả bom phát nổ bên ngoài một cửa hàng tạp hóa gần một trường học trong khi đó quả thứ 2 phát nổ gần đồn cảnh sát.

Ông Krissada Boonrat, thống đốc tỉnh Songkhla cho biết: “2 vụ nổ cách nhau 7 phút. 5 người bị thương ở cửa hàng tạp hóa, tất cả đều được đưa đến bệnh viện gần nhất. Ở vụ nổ thứ 2 không ai bị thương”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi đã chặn tất cả các tuyến đường quan trọng trong khu vực và tiến hành kiểm tra những người qua lại”.

Hat Yai là một trung tâm thương mại quan trọng cách thủ đô Bangkok 755km. Năm 2012, quân nổi dậy Hồi giáo bị nghi ngờ đánh bom xe ở nơi đây khiến 14 người thiệt mạng và 300 người bị thương.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.