Đánh bom nhà thờ Ai Cập, 18 người thiệt mạng

Bên ngoài nhà thờ St George Coptic sau vụ tấn công.
Bên ngoài nhà thờ St George Coptic sau vụ tấn công.
TPO - Ít nhất 18 người đã thiệt mạng, 42 người bị thương trong vụ nổ ở nhà thờ St George Coptic, thành phố Tanta, Ai Cập sáng nay, 9/4, Reuters đưa tin.

Truyền hình nhà nước Ai Cập cũng đã xác nhận về vụ đánh bom, nhưng không đưa ra con số thương vong cụ thể. Hiện vẫn chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng lên nhận trách nhiệm.

Tháng 12/2016, một vụ đánh bom cũng xảy ra tại nhà thờ Orthodox Copts lớn nhất thủ đô Cairo khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, 49 người bị thương.

Hồi tháng 2, một chi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Ai Cập đe dọa những người theo đạo Kito trong một đoạn video. Chúng yêu cầu những người theo đạo Kito phải rời khỏi Sinai hoặc chết.

Chỉ trong vòng 3 tuần, chúng giết chết 7 người theo đạo Kito, khiến gần 200 gia đình buộc phải rời khỏi bắc Sina, các nhóm nhân quyền cho biết.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.