Đánh bom kinh hoàng ở Thái Lan, ít nhất 27 người chết

Hiện trường vụ đánh bom đẫm máu ở trung tâm Bangkok.
Hiện trường vụ đánh bom đẫm máu ở trung tâm Bangkok.
TPO - Ít nhất 27 người thiệt mạng, khoảng 80 người khác bị thương sau khi quả bom phát nổ bên ngoài đền Erawan, tại khu Chidlom, trung tâm Bangkok, Thái Lan vào tối nay, 17/8.

Theo Sputnik, số người chết và bị thương phần lớn là du khách nước ngoài.

Thông tin từ cảnh sát Thái Lan cho biết, nguyên nhân vụ nổ ở Bangkok là bom kích hoạt. Vụ nổ rung làm rung chuyển đền Erawan, tại khu Chidlom, trung tâm Bangkok.

“Bộ phận cơ thể rải rác trên khắp các đường phố sau khi quả bom phát nổ”, Sputnik dẫn lời một người dân địa phương cho biết.

Erawan là ngôi đền Hindu nổi tiếng nhưng được hàng nghìn tín đồ Phật giáo viếng thăm mỗi ngày và thu hút nhiều du khách ở Đông Á.

Đền nằm trên một con đường chính thông qua trung tâm thương mại của Bangkok và được bao quanh bởi ba trung tâm mua sắm lớn.

Cảnh sát Thái Lan bước đầu xác định, vụ đánh bom là hành động khủng bố.

Nguồn tin cho biết, tại vị trí xảy ra vụ nổ, cảnh sát Thái Lan đã tìm thấy quả bom thứ ba.

Hiện trường vụ nổ và các khu vực xung quanh ngôi đền đang được cơ quan chức năng phong tỏa và tiến hành rà soát bom mìn.

VIDEO: Giây phút bom nổ rung chuyển Bangkok, người dân chạy tán loạn

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).