Đánh bom kép đẫm máu ở nhà thờ Yemen, 25 người chết

Bức ảnh bên ngoài nhà thờ được đăng tải trên Twitter. Ảnh: Telegraph
Bức ảnh bên ngoài nhà thờ được đăng tải trên Twitter. Ảnh: Telegraph
TPO - Ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong hai vụ nổ nhằm vào một nhà thờ ở thủ đô Sanaa, Yemen.   

Theo Telegraph, vụ việc xảy ra hôm nay (24/9) tại nhà thờ Balili, thủ đô Sanaa. Đông đảo người dân tới nhà thờ trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Hồi giáo Eid al-Adha.

Truyền thông địa phương cho hay, hai kẻ đánh bom liều chết tiến hành vụ việc. Theo lời các nhân chứng, sau vụ nổ đầu tiên bên trong nhà thờ, một kẻ đánh bom liều chết kích nổ ngay ngoài cổng khi mọi người đang ồ ạt chạy từ bên trong ra.

Theo báo cáo, ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tấn công đẫm máu.

Hiện, chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm. Những tháng gần đây, Sanaa rung chuyển bởi một loạt các vụ tấn công do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gây ra.

Hồi đầu tháng, ít nhất 20 người chết và 50 người khác bị thương khi hai kẻ đánh bom liều chết tấn công nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite tại quận Jarraf, miền bắc thủ đô Sanaa. IS sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.