Đánh bại Đan Mạch, ĐT Pháp tái hiện kỳ tích của Tây Ban Nha

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch ở lượt trận thứ 2 bảng D World Cup 2022 diễn ra đêm qua giúp ĐT Pháp tái hiện thành tích ấn tượng của Tây Ban Nha.

Ở màn chạm trán với Đan Mạch trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng D World Cup 2022 diễn ra đêm qua, ĐT Pháp chỉ kiểm soát bóng 48% nhưng họ tung ra tới 21 pha dứt điểm, trong đó có 7 pha trúng đích. "Những chủ lính chì" chỉ thực hiện 10 lần sút cầu môn với 2 lần trúng mục tiêu.

Trận này, tiền đạo Kylian Mbappe sắm vai người hùng khi lập cú đúp ở phút 61 và 86 giúp ĐT Pháp giành chiến thắng 2-1. Bàn duy nhất của Đan Mạch đến từ cú đánh đầu cận thành của trung vệ Andreas Christensen vào phút 68.

Đánh bại Đan Mạch, ĐT Pháp tái hiện kỳ tích của Tây Ban Nha ảnh 1
ĐT Pháp sớm giành vé vào vòng knock-out World Cup 2022.

Với 6 điểm tối đa sau 2 trận, ĐT Pháp đứng đầu bảng D và sớm giành vé dự vòng 1/8 World Cup 2022. Australia xếp thứ 2 với 3 điểm. Đan Mạch đứng thứ 3 với 1 điểm cùng hiệu số bàn thắng -1 như Tunisia nhưng xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn hơn (1 so với 0).

Theo thống kê của hãng Opta, ĐT Pháp đã giành 6 chiến thắng liên tiếp ở World Cup. Thành tích này bắt đầu từ chiến thắng 4-3 trước Argentina ở vòng 1/8 năm 2018. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, “Les Bleus” có được thành tích này ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kể từ sau Tây Ban Nha năm 2010, Pháp là đội tuyển đầu tiên chạm cột mốc 6 trận toàn thắng ở các kỳ World Cup.

Cú đúp vào lưới Đan Mạch giúp Mbappe cân bằng thành tích về số bàn thắng ghi được cho ĐT Pháp của huyền thoại Zinedine Zidane. Do thi đấu ở hàng tiền vệ nên Zidane mất tới 108 trận để chạm tới cột mốc 31 bàn, còn Mbappe chỉ cần 61 trận (bình quân 0,51 bàn/trận).

Đánh bại Đan Mạch, ĐT Pháp tái hiện kỳ tích của Tây Ban Nha ảnh 2
Với 3 pha lập công, Mbappe đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2022 cùng Enner Valencia (Ecuador).

Hiện tại, cựu danh thủ Thierry Henry và tiền đạo Olivier Giroud đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách các chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử ĐT Pháp khi cùng có được 51 bàn. Ở độ tuổi 23, Mbappe hoàn toàn có thể vượt qua thành tích của 2 tiền bối.

Tiền đạo Antoine Griezmann đã thực hiện 9 đường chuyền tạo ra cơ hội cho đồng đội tại World Cup 2022. Đây là thành tích ấn tượng nhất của 1 tuyển thủ Pháp sau 2 trận đầu tiên ở đấu trường World Cup kể từ trường hợp của Zidane năm 1998.

Đường chuyền quyết định cho Mbappe ấn định tỷ số 2-1 vào lưới Đan Mạch cũng giúp Griezmann cân bằng kỷ lục 26 pha kiến tạo cho ĐT Pháp của Zidane.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.