Dành 6 năm để theo đuổi chàng diễn viên mình hâm mộ, cô gái 17 tuổi có cái kết bất ngờ

Năm 17 tuổi, cô gái ấy đã ấn tượng và yêu mến chàng diễn viên trong bộ phim mình yêu thích. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô gái quyết tâm thi vào ngôi trường người thầm thương đang theo học. Để rồi, câu chuyện tình 6 năm đẹp hơn cổ tích đã diễn ra như thế với cái kết bất ngờ...

Năm 17 tuổi, cô gái Hứa Giang Thanh (sinh 1994, TP. HCM) đã ấn tượng và yêu mến chàng diễn viên Lưu Quang Anh (sinh 1992) trong bộ phim Vườn đi .

Sau khi tốt nghiệp THPT, Thanh quyết tâm thi vào ngôi trường người thầm thương đang theo học. Nhưng mãi tới năm thứ hai, cô mới có cơ hội gặp mặt chàng diễn viên điển trai.

Thanh cho biết, trong lúc đang đứng đợi thang máy thì cô bất ngờ gặp người trong mộng. Cả hai lướt qua nhau và chỉ chào hỏi xã giao. Về tới lớp, Thanh đã chủ động xin số điện thoại để nhắn tin làm quen với chàng diễn viên.

Khá may mắn là Quang Anh cũng rất ấn tượng với cô sinh viên dễ thương nên đã trả lời tin nhắn. Ngay hôm sau, chàng trai còn hẹn cô đi cà phê để cả hai được trò chuyện nhiều hơn.

Chuyện tình của chàng diễn viên và fan nữ từ năm 17 tuổi-1

Cả hai đều được mọi người nhận xét là đẹp đôi.

Lần đầu tiếp xúc với thần tượng, Thanh cho biết Quang Anh khác rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng. “Anh trẻ trung, năng động, nói chuyện hài hước và rất ga lăng, đặc biệt là không lạnh lùng, cọc cằn như trên phim”.

Về phía nam chính, Quang Anh ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng, dễ thương đặc biệt là mái tóc dài chạm gót chân của Thanh.

Tròn một tháng sau buổi gặp mặt đầu tiên, Quang Anh là người chủ động tỏ tình. Bất ngờ, xen lẫn hạnh phúc nhưng cô gái sinh năm 1994 đã từ chối.

“Mình suy nghĩ nhiều lắm, là người của công chúng nên mọi thứ liên quan đến anh đều rất phức tạp, hay bị soi mói. Hơn nữa, vì mình không xinh đẹp, chẳng có gì nổi bật, nên mình sợ không xứng với anh". Tuy nhiên, trước sự kiên trì và tình cảm chân thành của Quang Anh, Thanh đã gật đầu đồng ý.

Thời gian đầu, cả hai yêu nhau trong bí mật. Được gần một năm thì đôi trẻ quyết định công khai tình cảm. Từ khi chính thức công khai, Quang Anh thường xuyên dẫn bạn gái đi tham gia các sự kiện. Yêu nhau gần 6 năm, cả hai quyết định về chung một nhà. Một đám cưới ấm áp, lãng mạn đã được diễn vào vào tháng 6/2019.

Chuyện tình của chàng diễn viên và fan nữ từ năm 17 tuổi-2
Chuyện tình của chàng diễn viên và fan nữ từ năm 17 tuổi-3
Chuyện tình của chàng diễn viên và fan nữ từ năm 17 tuổi-4

Cặp đôi đã về chung một nhà và đã đón chào một thiên thần nhí.

Yêu “người của công chúng”, Thanh thừa nhận cô phải đổi nhiều từ lời ăn, tiếng nói đến cách ăn mặc và đặc biệt là không được ghen.

Thời gian mới quen, khi bắt gặp cảnh bạn trai hôn bạn diễn trên phim trường hay trên tivi, Thanh cảm thấy rất khó chịu, ấm ức. Tuy nhiên, cô phải làm quen với điều này vì đây là công việc của anh. 9X nói khi chứng kiến những cảnh tình cảm của chồng cô thường quay đi làm việc khác hoặc tắt tivi.

Nói về nửa kia, Thanh hào hứng chia sẻ: Trước và sau khi cưới anh luôn là người đàn ông hoàn hảo. Những hôm được nghỉ, anh luôn vào bếp nấu ăn cho vợ tự dọn dẹp, giặt đồ... Trước mỗi chuyến công tác dài ngày, anh thường dẫn mình đi ăn, chơi để hâm nóng tình cảm. Đặc biệt, sau mỗi cuộc nói chuyện anh đều kết thúc bằng câu: Yêu vợ!.

Gắn bó với nhau gần 6 năm song tình cảm của đôi trẻ vẫn nồng nhiệt như những ngày đầu. Thanh tiết lộ, để giữ lửa được tình yêu, cô có bí quyết riêng.

9X lấy câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” để làm kim chỉ nam trong hôn nhân. Theo Thanh, dù ngoài xã hội bạn tài giỏi, xinh đẹp đến đâu nhưng về nhà bạn phải thể hiện vai trò của một người vợ, người mẹ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm