Đang 'xem xét' khởi tố cựu phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng?

Đang 'xem xét' khởi tố cựu phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng?
TPO - Tối 19/4, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, thượng tá Phạm Xuân Thao - Phó trưởng Công an quận 4 (TPHCM) cho biết, lãnh đạo quận đang chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương tập trung xem xét xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

“Đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả chính thức, khi nào có kết quả sẽ báo cáo lên Công an TPHCM để cung cấp thông tin cho báo chí”, thượng tá Thao cho biết.

Vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh (62 tuổi, cựu phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng) có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (quận 4) vào ngày 1/4 gây bức xúc trong dư luận. Điều đáng nói ông Linh phủ nhận hành vi sàm sỡ, chỉ thừa nhận ‘nựng’ bé gái vì thấy dễ thương.

Đang 'xem xét' khởi tố cựu phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng? ảnh 1 Cư dân chung cư và Ban quản trị họp khẩn sau vụ việc bé gái bị sàm sỡ trong thang máy

Sự việc này khiến cư dân chung cư Galaxy 9 bức xúc và ký đơn tập thể đề nghị khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh. Cụ thể, ngày 17/4, bà Nguyễn Tú Anh - Trưởng ban quản trị chung cư Galaxy 9 (quận 4, TPHCM) cho biết, đại diện ban quản trị đã gửi đơn kiến nghị tập thể lên các cơ quan tố tụng TPHCM, UBND TPHCM, VKSND Tối cao đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh sự việc trên nhằm bảo vệ trẻ em trong cộng đồng dân cư Galaxy 9 và trẻ em Việt Nam nói chung không bị xâm hại bởi các hành vi tương tự trong tương lai.

Trước đó, ngày 5/4, bà Tô Thị Kim Hoa - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã ký văn bản gửi các cơ quan tiến hành tố tụng quận 4 (TPHCM) đề nghị khởi tố vụ án đối với vụ bé gái bị dâm ô trong thang máy chung cư Galaxy 9.

Đang 'xem xét' khởi tố cựu phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng? ảnh 2 Đơn kiến nghị tập thể của cư dân Galaxy kiến nghị khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh.

Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng) cần được khởi tố để điều tra về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Lê Quang Vũ (Giám đốc công ty Luật Công Bình, Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, theo quy định pháp luật, Cơ quan điều tra - Công an quận 4 (TPHCM) có thẩm quyền, trách nhiệm lập biên bản tiếp nhận, ghi vào sổ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ dâm ô xảy ra tại chung cư Galaxy 9.

Công an quận 4 cũng có trách nhiệm thông báo cho VKSND quận 4 trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận.

Bao giờ hết thời hạn giải quyết tin báo tội phạm?

Theo luật sư Lê Quang Vũ (giám đốc Công ty luật Công Bình, Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định:

Đó là Quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định không khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Đang 'xem xét' khởi tố cựu phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng? ảnh 3 Camera trong chung cư Galaxy 9 ghi lại cảnh bé gái bị sàm sỡ

Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 2 tháng.

Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng VKSND quận 4 có thể gia hạn một lần nhưng không quá 2 tháng, tổng cộng thời gian tối đa là 4 tháng.

Cơ quan điều tra-Công an quận 4 có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho gia đình nạn nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Liên quan đến vụ việc này, Tiền Phong đưa tin sáng 19/4, tại phiên họp Uỷ ban Tư pháp, giải trình vụ ông Nguyễn Hữu Linh, Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, vụ việc đang được tiếp tục làm, thực hiện theo giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Cụ thể là tố giác tội dâm ô người dưới 16 tuổi. Còn việc khởi tố thế nào, ông Vương cho biết “chưa nhận được thông tin cụ thể”.

Cũng theo ông Lê Qúy Vương, sau khi sự việc xảy ra, Công an quận 4 (TPHCM) đã làm việc với mẹ con cháu bé bị hại, lấy lời khai của ông Nguyễn Hữu Linh. Mẹ cháu bé đề nghị không tiếp tục điều tra vụ án. Còn ông Linh khai nhận có uống 1 lon bia, khi về nhà con trai, ở trong thang máy có ôm hôn cháu mấy lần vì lý do “bé gái dễ thương”, nhưng không có ý định xâm hại cháu bé.

Hiện cơ quan công an đã trích xuất camera, đề nghị làm thủ tục giám định, bổ sung lời khai của bố cháu bé, giáo viên cũng như tâm lý sức khỏe cháu bé... “Cơ quan Công an quận 4 đang thực hiện theo quy định của pháp luật”, ông Vương nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chất vấn về thời hạn: Đây có phải vụ việc phức tạp kéo dài tới 20 ngày không? Bà cũng cho biết, loại tội phạm này khởi tố không cần phải theo yêu cầu của bị hại, gia đình cháu bé yêu cầu không khởi tố cũng không được. Bà Nga đề nghị phải đẩy nhanh và trả lời rõ ràng vụ việc này.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương “nhất trí” và khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo làm rõ trên cơ sở thu thập chứng cứ, thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính khách quan.

MỚI - NÓNG