<FONT face=Arial size=2>Chủ tịch nước Trần Đức Lương gặp gỡ&nbsp;kiều bào tiêu biểu</FONT>

Đảng và Nhà nước luôn giang tay chào đón bà con

Đảng và Nhà nước luôn giang tay chào đón bà con
(TPO) Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã tiếp và trò chuyện thân mật với đoàn kiều bào tiêu biểu về quê ăn Tết.

Mở đầu cuộc gặp mặt, thay mặt cho  đoàn, bạn Hà Ngọc Minh Phong - Đại biểu trẻ nhất đoàn đã chúc Tết Chủ tịch. Phong  cũng bày tỏ sự xúc động của mình được về thăm quê cha đất tổ. Bạn nói: "Mấy ngày qua, cháu đã được tới thăm Đền Hùng, thăm một số danh lam thắng cảnh, di tích, cháu mới thấm hiểu  hai chữ dân tộc".

Đảng và Nhà nước luôn giang tay chào đón bà con ảnh 1

Hà Ngọc Minh Phong - Việt kiều trẻ nhất trong đoàn - đọc diễn văn chúc Tết Chủ tịch Trần  Đức Lương          Ảnh: Lan Anh

Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho biết: Đồng bào trong nước luôn quan tâm, theo sát  đồng bào ngoài nước, vì chúng ta đều là người Việt, đều là  con Lạc cháu Hồng. "Tôi vui mừng thấy bà con hoà nhập với người bản xứ, làm ăn thành đạt, càng vui hơn  khi nhiều người phát huy thế mạnh, học hành thành đạt, giữ được bản sắc dân tộc. Tôi cũng được biết, nhiều cháu ở nước ngoài đã học giỏi, được tuyên dương. Đấy cũng là  niềm tự hào chung của người Việt. Tôi vui mừng vì con em cộng đồng được ông bà bố mẹ chăm lo học hành đến nơi đến chốn. Đó là truyền thống của  người Việt Nam ta: dù hoàn cảnh nào, cũng lo cho con cháu học hành thành đạt."

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, nguyện vọng lớn nhất của Nhà nước và nhân dân là chăm lo cho sự nghiệp giáo dục như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, tất cả  vì lớp trẻ, thanh thiếu niên, nhi đồng. Nhà nước coi sự nghiệp giáo dục, phát triển công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Chủ tịch nước vui mừng khi biết nhiều người về nước góp trí tuệ của mình cho đất nước, cho sự nghiệp  hiện đại hoá, công nghiệp hoá nước nhà. Kinh nghiệm cho thấy, có được điều này  là nhờ chính sách  đoàn kết dân tộc theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu kiều bào đều bày tỏ sự phấn khởi trước sự đổi mới của nước nhà, vui mừng và tự hào vì vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Ông Nguyễn Đăng Hưng - Việt kiều Bỉ  - bộc bạch: Tôi  đã được đến Văn phòng Chủ tịch nước không dưới một lần, nhưng lần này tôi nhìn thấy bó hoa trong phòng Chủ tịch tươi lạ thường. Tôi cảm  tưởng có cái gì đó khai mào tốt đẹp. Chúc Chủ tịch có sức khoẻ để lãnh đạo đất nước đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt  hơn nữa, đuổi kịp tốc độ phát triển của những nước trong khu vực.

Ông Phan Kế Đạt - Việt kiều Đan Mạch - cho biết:"Trong 25 năm xa Tổ quốc, tôi luôn thấy vinh dự là người Việt Nam, vinh dự được xây dựng đất nước. Là người con của đất nước, trái tim tôi luôn  hướng về Tổ quốc,  mong Chính phủ triển khai  nghị quyết 36 cụ thể hơn nữa như  tạo điều kiện cho Việt kiều được mua đất để khi về già được về  với quê hương. Chúng tôi cũng cảm nhận được rằng, xây dựng đất nước là trách nhiệm của người Việt dù là trong hay ngoài nước."

Ông Lưu Thanh Dũng - Việt kiều tại Pháp - cho biết: Khi Chủ tịch sang Pháp, ông đã được nghe Chủ tịch nói chuyện, vậy mà không ngờ giấc mơ được trở  thành hiện thực khi được ngồi tiếp chuyện với Chủ tịch.

Ông Lê Thiết Hùng - Việt kiều tại  Ba Lan - cũng  xúc động khi về thăm quê hương, đất nước, trực tiếp thấy quê hương thay đổi. Ông kiến nghị, nên bố trí cho bà con ở nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam được tham gia bầu cử sao cho tiện lợi vào mỗi dịp bầu cử của đất nước.

Đảng và Nhà nước luôn giang tay chào đón bà con ảnh 2

Chủ tịch Trần Đức Lương lắng nghe tâm sự của kiều bào.

Kết thúc buổi gặp gỡ, Chủ tịch Trần Đức Lương khẳng định: Đảng và Nhà nước  luôn giang tay chào đón  và tạo điều kiện tốt nhất cho bà con ở nước ngoài, những người luôn một lòng hướng về Tổ quốc. Chủ tịch thừa nhận, thời gian qua, do quá  nhiều công việc, nên chưa quan tâm  tới bà con thật đầy đủ, chưa làm được nhiều lắm cho bà con.

Đảng đã ra chủ trương, phương hướng, nghiên cứu chế độ chính sách. Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị chính  là kết quả của sự lắng nghe  ý kiến của kiều bào  nước ngoài. Đó là cách làm đúng và đã đem lại kết quả to lớn trong thời kỳ dựng nước và giữ nước, trong cả gia đoạn đổi mới hiện nay.

Đảng và Nhà nước luôn giang tay chào đón bà con ảnh 3 Đảng và Nhà nước luôn giang tay chào đón bà con ảnh 4
Phút chia tay  Ai cũng muốn chụp ảnh chung với Chủ tịch nước
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.