Đăng tin sai sự thật về Quỹ vắc xin, người đàn ông ở Quảng Nam bị phạt 7,5 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
Bài viết đăng tải thông tin sai sự thật (phần gạch chéo) trên facebook Đinh Hữu Thoại. Ảnh Sở TT&TT cung cấp.
Bài viết đăng tải thông tin sai sự thật (phần gạch chéo) trên facebook Đinh Hữu Thoại. Ảnh Sở TT&TT cung cấp.
TPO - Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) tỉnh Quảng Nam quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với người đăng tải thông tin sai sự thật trên facebook về Quỹ vắc xin.

Ngày 16/10, Sở TT&TT Quảng Nam cho biết, Thanh tra Sở vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đinh Hữu Thoại (48 tuổi, trú ở thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) vì có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, ngày 18/6/2021, người này sử dụng tài khoản facebook có tên “Đinh Hữu Thoại” (có tích xanh) cung cấp thông tin sai sự thật, với nội dung xuyên tạc trắng trợn mục đích, ý nghĩa tốt đẹp, nhân ái của Quỹ vắc xin của Việt Nam.

Xác định nội dung thông tin mà ông Đinh Hữu Thoại đăng tải trên facebook là sai sự thật, cơ quan chức năng yêu cầu gỡ bỏ, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Quyết định xử phạt có hiệu lực từ ngày 14/10/2021 và số tiền phạt cá nhân phải nộp tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Sở TT&TT khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, theo dõi, nắm bắt thông tin để chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai sự thật dưới mọi hình thức trong địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.