Đăng tin 'công ty giấu F0', nữ công nhân ở Nghệ An bị công an triệu tập

0:00 / 0:00
0:00
Đăng tin 'công ty giấu F0', nữ công nhân ở Nghệ An bị công an triệu tập
TPO - Một nữ công nhân của Công ty Em-Tech Việt Nam tại Nghệ An đăng lên facebook cá nhân thông tin "công ty giấu F0" vừa bị công an triệu tập

Ngày 31/8, Công an phường Vinh Tân (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệu tập Lữ Thị Hằng (26 tuổi, trú tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu), vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 lên Facebook cá nhân.

Trước đó, qua nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, Công an phát hiện trên Facebook cá nhân của Hằng có đăng tải thông tin "công ty emtech đã có F0. Công ty dấu mấy hôm".

Đăng tin 'công ty giấu F0', nữ công nhân ở Nghệ An bị công an triệu tập ảnh 1
Hằng tại cơ quan công an.

Lữ Thị Hằng là công nhân của Công ty Em-Tech Việt Nam tại Nghệ An có địa chỉ ở khối 2 (phường Vinh Tân, TP Vinh). Theo xác minh của Công an, công ty có hơn 2.000 công nhân, đến nay chưa ghi nhận một trường hợp nhiễm COVID-19 nào. Công ty vẫn hoạt động bình thường.

Nội dung Hằng đăng tải đã khiến rất nhiều công nhân có tâm lý hoang mang, lo sợ. Tại cơ quan công an, Hằng thừa nhận thông tin mình đăng tải là không đúng sự thật.

Hiện, Công an đang hoàn tất hồ sơ, xử phạt hành chính Lữ Thị Hằng với mức phạt từ 5-10 triệu đồng.

Tụ tập ăn nhậu còn cãi lộn với hàng xóm, 3 người bị phạt 45 triệu đồng

Ngày 31/8, Công an xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định của Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Trọn (21 tuổi), Nguyễn Văn Lành (36 tuổi), cùng ngụ xã Thạnh Hòa và Trần Hoàng Anh (36 tuổi), ngụ xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”. Theo đó, mỗi người bị xử phạt 15 triệu đồng.

Đăng tin 'công ty giấu F0', nữ công nhân ở Nghệ An bị công an triệu tập ảnh 2

Cả 3 bị xử phạt hành chính, mỗi người 15 triệu đồng.

Trước đó, chiều ngày 22/8, nhận được tin báo của người dân về việc có 3 người tổ chức ăn nhậu rồi cự cãi, gây mất an ninh trật tự tại ấp Láng Quắm. Công an xã Thạnh Hòa đã phân công lực lượng đến nơi thì bắt quả tang Trọn, Hoàng Anh và Lành đang tụ tập ăn nhậu rồi kiếm chuyện cãi nhau với hàng xóm gần đó, làm mất an ninh trật tự nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

Hành vi của 3 người này đã vi phạm quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là trong bối cảnh huyện Giồng Riềng đang thực hiện quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 với mức độ giãn cách xã hội cao nhất.

Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng cũng yêu cầu các cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tài xế chở 3 người đeo khăn tang giả để thông chốt mắc COVID-19

Tối 31/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh vừa được Bộ Y tế công bố thêm 11 ca mắc COVID-19.

Trong đó, 1 trường hợp có tiền sử dịch tễ về từ TP.HCM; 3 trường hợp liên quan ổ dịch tại ấp Tân Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ và 7 trường hợp liên quan các ổ dịch trên địa bàn huyện Vị Thủy.

Trường hợp về từ TP.HCM là bệnh nhân BN461173. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21/8, người này điều khiển xe ô tô 16 chỗ chở 3 người khác từ TP.HCM về tỉnh Kiên Giang.

Trong quá trình di chuyển có dừng phương tiện khai báo y tế tại các chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 1A từ TP.HCM đến TP Cần Thơ. Tại các chốt kiểm soát, những người trên xe (đeo khăn tang giả - PV) khai báo gia đình có tang nên được đi qua chốt.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, cả 4 người nêu trên đến chốt kiểm soát trên Quốc lộ 61C thuộc địa bàn huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (gần cầu 8000) để khai báo y tế.

Nhận định BN461173 và những người đi cùng trở về từ vùng có dịch nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vị Thủy quyết định đưa cả 4 người vào khu cách ly tập trung tại huyện Vị Thủy và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần đầu, cho kết quả âm tính.

Ngày 22/8, Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 2, ghi nhận BN461173 dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, một người khác trong 4 người này cũng đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. Đây là những người đi làm ở TP.HCM nhưng nghỉ việc nên thuê xe chở về quê (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang). Để có lý do qua mặt các chốt kiểm soát, họ đã đeo khăn tang giả…

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hậu Giang đến thời điểm hiện tại là 461 ca (đã được Bộ Y tế công bố 456 ca; còn 5 ca đang hoàn thiện hồ sơ dịch tễ chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân).

Trong ngày có thêm 18 ca bệnh COVID-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi của Hậu Giang lên 317 ca.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.