Đằng sau cú sút phạt đền 'thảm họa' của thủ thành Courtois

Thủ thành Courtois đã thực hiện 1 quả 11m thảm họa.
Thủ thành Courtois đã thực hiện 1 quả 11m thảm họa.
TPO - Thủ thành Thibaut Courtois đã thực hiện một cú sút 11m thảm họa, khiến Chelsea thua Arsenal trên chấm luân lưu ở trận Siêu Cúp Anh đêm qua.

Trong trận tranh Siêu cúp Anh diễn ra trên sân Wembley đêm qua, Arsenal bị Chelsea dẫn trước sau pha làm bàn của Victor Moses vào phút 46. Tuy nhiên, nhờ được thi đấu hơn người (Pedro Rodriguez của Chelsea bị truất quyền thi đấu vào phút 80) nên thầy trò HLV Arsene Wenger đã cầm hoà đối thủ với tỷ số 1-1 sau 90 phút thi đấu. Hậu vệ Sead Kolasinac chính là tác giả của bàn gỡ hoà 1-1 cho Arsenal ở phút 82.

Hòa 1-1 trong 90 phút chính thức, hai đội phải bước vào loạt luân lưu 11m để phân định thắng thua.  Trên loạt đá luân lưu, “Pháo thủ” đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 4-1 để giành Siêu cúp Anh 2017. Một trong những cầu thủ Chelsea đá hỏng quả penalty là thủ thành Thibaut Courtois. Thủ môn của Chelsea này đã sút bóng lên trời khi thực hiện quả đá luân lưu của mình.

Vì sao HLV Antonio Conte lại lựa chọn một thủ môn đá phạt đền trong khi còn rất nhiều ngôi sao tấn công? Nhà cầm quân người Italia đã lập tức lên tiếng giải thích, đồng thời có ý bảo vệ cậu học trò người Bỉ. "Courtois là một trong những cầu thủ đá phạt đền tốt nhất của Chelsea", Conte nói. "Nếu bạn chứng kiến một cầu thủ luôn đá penalty rất giỏi trong các buổi tập của đội thì bạn rõ ràng nên lựa chọn họ. Đừng quên Morata cũng là một tiền đạo đó, nhưng cậu ấy vẫn đá hỏng".

Ngoài giải thích lý do vì sao chọn Courtois đá 11m, HLV Conte cũng chỉ trích trọng tài chính Bobby Madley vì đã quá nặng tay với Pedro: “Đây là trận đấu thứ 2, sau chung kết FA Cup 2016-2017, Chelsea kết thúc trận đấu với 10 người. Tôi không quan sát thấy tình huống va chạm khiến Pedro bị đuổi. Vì vậy, sẽ rất khó cho tôi khi nói về tình huống đó. Tôi nghe mọi người nói đó là thẻ đỏ xứng đáng nhưng ngay cả khi xem lại tình huống đó, tôi vẫn không thể lý giải được.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.