Đằng sau con số tử vong vì Covid-19 cao vọt ở Ý

TP - Vị linh mục đọc lời ban phước cuối cùng. Không hoa, không kèn trống. Francesca Steffanoni và mẹ cô đứng cách xa nghĩa trang chính của TP Bergamo, miền bắc Ý. Họ cũng chỉ được chứng kiến lễ tang người thân của mình trong 5 phút. 
Đằng sau con số tử vong vì Covid-19 cao vọt ở Ý ảnh 1

Một gia đình đi sau xe chở thi thể người thân trong nghĩa trang Monumentale của TP Bergamo, Ýảnh: AP

Bergamo là ổ dịch lớn nhất vùng Lombardy. Các gia đình ở đây bị tước mất quyền ở bên người thân trong những giây phút cuối đời, thậm chí không được đưa tiễn về nơi an nghỉ. Nghĩa trang ở Bergamo bị quá tải đến mức xe tải quân đội trong tuần này phải chở 65 thi thể đến vùng lân cận để hỏa táng.

 “Chúng tôi đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 lớn nhất sau Vũ Hán”, bác sĩ Luca Lorini, trưởng khoa Chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Pope John XXIII ở Bermago, nói. Bệnh viện này có gần 500 giường được dành cho những người có triệu chứng nặng. “Con số đó cho thấy tình hình như thế nào”, bác sĩ Lorini nói với AP.

Nhưng đó không phải toàn bộ câu chuyện. Giới chức thành phố đã báo động về tình trạng tử vong liên quan đến virus ở những người chưa bao giờ được xét nghiệm. Chỉ riêng tuần trước, 400 người chết ở Bergamo và 12 thị trấn xung quanh - cao gấp 4 lần số tử vong so với cùng tuần của năm ngoái.

Trung Quốc đã cử một nhóm chuyên gia sang Ý để chia sẻ kinh nghiệm đối phó dịch Covid-19. Một người trong nhóm đó mô tả các biện pháp phong tỏa ở vùng Lombardy là “lỏng lẻo”. “Ở Milan này, khu vực bị Covid-19 tấn công mạnh nhất, các biện pháp phong tỏa rất lỏng lẻo. Tôi thấy các phương tiện giao thông công cộng vẫn chạy, mọi người vẫn di chuyển, vẫn có đông người tập trung trong khách sạn và không đeo khẩu trang”, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Trung Quốc Sun Shuopeng nói trong cuộc họp báo tại Milan ngày 19/3.

Theo số liệu mới nhất, Ý đã vượt Trung Quốc để trở thành nước có nhiều người chết vì Covid-19 nhất thế giới.

Ý hôm qua báo cáo thêm 427 ca tử vong chỉ trong 1 ngày, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại quốc gia này lên 3.405, vượt Trung Quốc hơn 150 ca.

Ý cũng là nước có số ca nhiễm cao nhì thế giới, với 41.035 người, chỉ sau Trung Quốc. Ít nhất 5 bác sĩ ở nước này nằm trong số tử vong.

Iran: 10 phút có 1 người chết

Iran là nước có dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất ở khu vực Trung Đông, với số người tử vong vì bệnh này đã lên đến 1.284. Bộ Y tế nước này ước tính cứ 10 phút lại có một người chết và 1 giờ lại có 50 người nhiễm mới, IRNA đưa tin. Số ca tử vong Covid-19 ở Iran đã vượt mốc mới từ hôm 18/3 để lên mức 4 con số, với 1.135 người.

Tình hình tại Trung Quốc tiếp tục khả quan. Nước này không ghi nhận ca nhiễm mới nội địa nào trong ngày thứ hai liên tiếp, cùng với số ca tử vong vì Covid-19 thấp nhất trong vòng 2 tháng qua.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết tất cả 39 ca nhiễm mới đều từ nước ngoài về. Nước này có thêm 3 ca tử vong mới - mức thấp nhất từ ngày 21/1, tức 2 ngày sau khi Vũ Hán bị phong toả.

Tại Mỹ, từ ngày 20/3, hầu hết 40 triệu dân California, bang đông dân nhất, có kinh tế mạnh nhất nước Mỹ, phải tự cách ly ở nhà. Thống đốc bang dự đoán, 56% dân số bang có thể nhiễm coronavirus mới. Chỉ thị hạn chế di chuyển được đưa ra hôm qua áp dụng với hầu hết cư dân bang, ngoại trừ công nhân trong 16 lĩnh vực hạ tầng trọng yếu.

Dù 2 thành phố San Francisco và Los Angeles trước đó đã áp dụng biện pháp tương tự nhưng đây vẫn là vấn đề nghiêm trọng vì California là bang đông dân nhất ở Mỹ. Đây cũng là một trung tâm kinh tế, là thủ phủ của ngành công nghiệp giải trí và có trung tâm công nghệ quan trọng nhất thế giới (Thung lũng Silicon và vùng Vịnh San Francisco).

Đến nay Mỹ đã ghi nhận ít nhất 13.133 ca nhiễm, 195 trường hợp tử vong. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa nâng khuyến cáo đi lại toàn cầu lên cấp độ cao nhất: Không ra nước ngoài.

Trưởng đoàn đàm phán về Brexit của EU Michel Barnier, thông báo hôm 19/3 rằng ông đã dương tính với virus corona. Anh và EU đã có tổng số hơn 70.000 ca nhiễm và thêm hàng ngàn ca mắc mới mỗi ngày.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.