Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Đảng luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên

Đảng luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên
(TPO) Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Cuộc đời bắt đầu bằng tuổi trẻ. Đối với tuổi trẻ Việt Nam, mùa xuân năm nay bắt đầu bằng 2 sự kiện lớn. Ngày 24/2, tại Nghệ An - quê hương Bác Hồ - là Lễ phát động Tháng Thanh niên 2005. Và hôm nay (26/2), tại thủ đô Hà Nội,  Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTNVN đã long trọng khai mạc.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam; Trần Đức Lương - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; Phan Văn Khải - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; Nguyễn Văn An - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN; Tòng Thị Phóng - Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn thể.

Đại hội còn được đón các đồng chí: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu - Nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Lê Đức Anh - Nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; các đồng chí nguyên là Bí thư TƯ Đoàn, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đại hội cũng được sự chia sẻ và tham gia của 35 đoàn đại biểu thanh niên quốc tế.

Đảng luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên ảnh 1
Màn múa hát mang chủ đề Bài ca thanh niên Việt Nam

Lễ khai mạc được bắt đầu bằng màn hát múa truyền thống đặc sắc, đầy ấn tượng của tập thể cán bộ, giáo viên và sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội. 

Chương trình có chủ đề: Bài ca thanh niên Việt Nam. Kịch bản và chỉ đạo nghệ thuật: NS An Thuyên; Tổng đạo diễn: Nghệ sĩ Đức Trịnh. Chương trình gồm 3 phần: Truyền thống  với chủ đề "Từ Việt Bắc cội nguồn đến mùa Xuân ơn Đảng, Thanh niên với Giải phóng miền Nam"; Tứ bình tình nguyện: miền núi - đồng bằng - đảo xa  - thành phố, những  giáo viên tình nguyện; Thanh niên Việt Nam tương lai đoàn kết sáng tạo thi đua tình nguyện, lập thân, kiến quốc.

Đảng luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên ảnh 2
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại ĐH
Trong trái tim hàng triệu thanh niên và những người dân Việt như sống lại một thời hào hùng. Lớp lớp thanh niên Việt Nam đã phát huy truyền thống yêu nước, đồng lòng theo Đảng giành chính quyền, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.Trong hai cuộc kháng chiến đã xuất hiện nhiều phong trào thanh niên và những tấm gương thanh niên tiêu biểu.

Hôm nay, tiếp bước cha anh phát huy tinh thần yêu nước, yêu CNXH theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chỉ ra các tầng lớp thanh niên Việt Nam lại tiếp tục sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, công bằng và dân chủ. Thời đại mới, vận hội mới đòi hỏi thanh niên Việt Nam nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần tình nguyện, tập trung trí tuệ để hoàn thành trọng trách của mình trước vận hội mới của đất nước, của dân tộc.

8 giờ 50, lễ chào cờ bắt đầu. Hội trường tràn ngập tiếng Quốc ca, Hội ca từ các lồng ngực trẻ. Trong không khí thiêng liêng đó, các đại biểu cùng nhau tâm niệm hướng về mục tiêu: Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh. Tiếng hô: TIẾN! rền vang cả hội trường.

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An, Phạm Thế Duyệt, Tòng Thị Phóng . Tham dự Đoàn Chủ tịch còn có Trưởng đoàn các đoàn đại biểu thanh niên quốc tế.

Đảng luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên ảnh 3
Đồng chí Hoàng Bình Quân phát biểu tại ĐH
Đồng chí Hoàng Bình Quân - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN đã lên khai mạc Đại hội.

Đồng chí khẳng định chúng ta rất đỗi tự hào về phong trào thanh niên suốt nửa thế kỷ qua. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm kỳ qua, Hội LHTN đã hoàn thành tốt các phong trào lớn, tích cực mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên.

"Chúng ta có thể tự tin báo cáo với Đảng, Nhà nước và toàn dân những kết quả tốt đẹp mà Hội LHTNVN đã đạt được trong nhiệm kỳ qua" - Một lần nữa đồng chí Hoàng Bình Quân khẳng định.

Đồng chí nói, Đại hội được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  kế hoạch 5 năm 2001 - 2005.

Đồng chí Hoàng Bình Quân chào mừng và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các vị khách quý, các đại biểu quốc tế và các đại biểu đã đến dự đại hội và long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ V.

Đảng luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên ảnh 4
Đồng chí Nông Quốc Tuấn đọc báo cáo trước ĐH
Đồng chí Nông Quốc Tuấn - Bí thư TƯ Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTNVN - đã trình bày Báo cáo tóm tắt của Uỷ ban TƯ Hội LHTNVN khoá IV.

15 gương mặt đại biểu thanh niên tiêu biểu cả nước đã vinh dự lên nhận những bó hoa tươi thắm từ các đồng chí Hoàng Bình Quân, Tòng Thị Phóng.

Đồng chí Hoàng Bình Quân nói: Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành cho thanh niên sự quan tâm chu đáo và niềm tin yêu sâu sắc. Hôm nay Đại hội chúng ta vô cùng vinh dự và vui mừng được đón đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Sự có mặt của đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các Bộ, Ngành, Đoàn thể tại Đại hội là niềm cổ vũ to lớn đối với tuổi trẻ cả nước và Hội LHTN Việt Nam.

"Đảng luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên, trao cho thanh niên nhiều trọng trách, nhưng cũng đòi hỏi rất cao ở thanh niên"

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng trước toàn thể đại hội. Bài phát biểu có đoạn: "...Đảng và nhân dân ta luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, đánh giá đúng đắn vai trò và khả năng cách mạng to lớn của thanh niên trong các tiến trình lịch sử của dân tộc.

Để đáp lại niềm tin yêu đó, hơn bao giờ hết sự nghiệp Đại đoàn kết các tầng lớp thanh niên trong một mặt trận thống nhất ý chí và hành động theo tư tưởng của Bác Hồ kính yêu là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Bởi lẽ có tập hợp, đoàn kết và phát huy được thanh niên thì mới tiến hành giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên phát triển toàn diện để xây dựng đất nước sánh vai cùng bè bạn năm châu như lòng mong muốn của Bác Hồ.

Từ diễn đàn Đại hội này, tôi mong các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể và toàn xã hội luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đoàn, Hội và tuổi trẻ rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Đồng chí Hoàng Bình Quân đã thay mặt tuổi trẻ cả nước cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới tuổi trẻ Việt Nam và xin hứa quán triệt những chỉ đạo trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, thanh niên Việt Nam bằng những phong trào thanh niên sôi nổi, thiết thực và phong phú.

Đảng luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên ảnh 5
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao tặng ĐH bức trướng mang dòng chữ "Thanh niên Việt Nam, đoàn kết, sáng tạo, hăng hái tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng CS Việt Nam Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tặng Đại hội, Hội LHTN Việt Nam và thanh niên cả nước bức trướng mang dòng chữ "Thanh niên Việt Nam, đoàn kết, sáng tạo, hăng hái tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Các đồng chí Hoàng Bình Quân, Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Công Khế thay mặt Đại hội đã lên đón nhận bức trướng.

Tiếp đó là lời phát biểu chào mừng của các đoàn đại biểu quốc tế: Đoàn TNND cách mạng Lào, Hội LHTN toàn Trung Quốc, đoàn đại biểu TN Campuchia, Trung ương Đoàn TNCS Cu Ba và Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên dân chủ Thế giới.

Đại hội còn tiếp tục diễn ra trong các ngày 26, 27 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội. Tiền Phong online sẽ tiếp tục thông tin trực tuyến đến bạn đọc những nội dung quan trọng nhất của ĐH này.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".