Đắng lòng vụ con lên cơn nghiện đâm chết mẹ

Hiện trường vụ án và nghi phạm Phạm Văn Đoàn (ảnh nhỏ)
Hiện trường vụ án và nghi phạm Phạm Văn Đoàn (ảnh nhỏ)
TPO - Chồng là liệt sỹ, bà Xô ở vậy nuôi đứa con trai độc nhất nhưng khi lên cơn nghiện, kẻ nghịch tử này đã đâm chết mẹ.

> Tòa tuyên tử hình kẻ giết mẹ ruột, người dân vỗ tay
> Giận vợ và mẹ, nghịch tử thiêu cháy biệt thự

Hiện trường vụ án và nghi phạm Phạm Văn Đoàn (ảnh nhỏ)
Hiện trường vụ án và nghi phạm Phạm Văn Đoàn (ảnh nhỏ).

Hôm nay, 2/8, Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng cho biết quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Đoàn (36 tuổi, thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) về hành vi giết người.

Trước đó, chiều 31/7, tại nhà riêng ở thôn Hạ Câu, Đoàn nảy sinh mâu thuẫn với mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Xô (58 tuổi). Lời qua tiếng lại, Đoàn đã nhẫn tâm lấy dao đâm chết mẹ đẻ hắn.

Được biết, từ khi chồng là quân nhân hy sinh tại chiến trường Cambodia năm 1979, bà Xô đã ở vậy một mình nuôi đứa con trai độc nhất là Đoàn. Nhưng với bản tính mải chơi, Đoàn bỏ học từ năm lớp 10 và theo đám bạn xấu sa vào nghiện ma túy. Hắn từng được chính quyền địa phương cho đi cai nghiện.

Năm 2009, Đoàn cai nghiện về nhà. Nhưng ngựa quen đường cũ, hắn lại tiếp tục lao vào con đường nghiện ngập. Bên cạnh ma túy, Đoàn còn nghiện rượu. Hàng ngày, hắn lang thang các hàng quán ở chợ Hạ Câu xin tiền để giải quyết cơn nghiện.

Bị con trai vòi tiền, bà Xô không đáp ứng nổi nên thường xuyên xảy ra cãi vã giữa hai mẹ con. Sau trận cãi vã giữa hai mẹ con cả sáng 31/7, Đoàn ra quán nốc cả chai rượu rồi kiếm con dao nhọn về đe dọa mẹ đòi tiền.

Không được mẹ cho tiền, hắn đã vung dao đâm chết bà Xô. Dù được bà con trong làng đưa đi cấp cứu song bà Xô đã tử vong vì vết thương quá nặng. Ngay sau khi gây án, Đoàn bị lực lượng công an bắt gọn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.