Đáng lo ngại: Delta lần đầu tiên trở thành biến thể trội ở Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết biến thể Delta (phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ) đã lần đầu tiên trở thành biến thể trội ở nước này.

Theo CDC Mỹ, số ca nhiễm biến thể Delta đã lần đầu tiên vượt qua số ca nhiễm biến thể Alpha, chiếm 51% số ca mắc mới COVID-19 trong khoảng thời gian hai tuần trước ngày 3/7.

Đây là mức tăng đáng kể so với con số khoảng 30% mà CDC Mỹ thống kê được trong khoảng thời gian hai tuần trước ngày 19/6.

“Khả năng lây lan (của biến thể Delta - PV) rõ ràng cao hơn so với virus SARS-CoV-2 nguyên bản. Nó cũng có liên quan đến việc gia tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh so với biến thể Alpha, điều này được phản ánh thông qua số người phải nhập viện”, Cố vấn y tế Nhà Trắng, bác sĩ Anthony Fauci cảnh báo trong một cuộc họp báo vào tháng trước.

Bên cạnh việc cảnh báo công chúng về biến thể Delta, các quan chức Mỹ vẫn nhấn mạnh tiêm chủng là cách tốt nhất để ngăn ngừa nguy cơ lây bệnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vắc xin Pfizer có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh trở nặng ở những người nhiễm biến thể Delta.

Biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ và đã lan ra hơn 100 quốc gia.

Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo về biến thể Delta - mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá là dễ lây truyền hơn biến thể Alpha tới 55% - để thuyết phục người Mỹ đi tiêm chủng.

Theo các quan chức, Mỹ đang trên đà cán mốc 160 triệu người được tiêm phòng, nhưng vẫn còn hơn 1.000 hạt ở nước này mà các quan chức y tế xác định là có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn 30%. Điều này cho thấy nguy cơ tiềm tàng là không nhỏ khi nước Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại, Giám đốc CDC Rochelle Walensky nói với các phóng viên vào tuần trước.

Ông Biden từng đặt mục tiêu 70% người trưởng thành ở Mỹ được tiêm ít nhất một mũi vắc xin trước ngày quốc khánh 4/7, nhưng mục tiêu không thành do số người được tiêm chủng mới chỉ đạt 67%.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.