Đang khai quật cây sưa 'khủng' ở vùng đệm Phong Nha-Kẻ Bàng

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường phát hiện cây gỗ sưa
Hiện trường phát hiện cây gỗ sưa
TPO - Ngày 13/7, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, chính quyền huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang tổ chức khai quật một cây sưa “khủng” đã chết nằm ở thượng nguồn sông Son. 

Trước đó, một người dân tình cờ phát hiện một cây sưa“khủng” đã chết nằm dưới lòng sông Son. Ngay sau khi xác minh thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức bảo vệ và điều máy móc vào địa điểm để khai quật.

Khu vực được bảo vệ nhiều lớp nhằm tránh các đầu nậu buôn sưa lậu xuất hiện, xáo động khu vực, gây phức tạp tình hình. Bước đầu lực lượng khai quật thu lượm được nhiều mảnh sưa.

Trước đó, năm 2014, một người dân đi đánh cá đã tình cờ phát hiện một gốc sưa “khủng” nằm dưới lòng sông khe Cát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch. Người này đã huy động lực lượng lén lút khai quật thì bị phát hiện.

Sau đó cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khai quật và đưa gốc sưa này vào trưng bày ở bảo tàng tỉnh Quảng Bình. Gốc sưa này có giá 17 tỉ đồng vào thời điểm đó.

MỚI - NÓNG