Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc tại Khu di tích Bạch Đằng Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 19/4, Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cup VinFast dâng hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc tại Khu di tích Bạch Đằng Giang (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).
Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc tại Khu di tích Bạch Đằng Giang ảnh 1
Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cup VinFast do Tổng cục Thể dục Thể thao, UBND thành phố Hải Phòng, báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam đồng tổ chức tại sân Vinpearl Golf Hải Phòng từ ngày 19-24/4. Sáng 19/4, đại diện Ban tổ chức giải đấu dâng hương tại Khu di tích Bạch Đằng Giang.
Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc tại Khu di tích Bạch Đằng Giang ảnh 2
Tham dự lễ dâng hương có ông Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong cùng lãnh đạo các đơn vị đồng tổ chức giải đấu. Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng hướng dẫn lãnh đạo các đơn vị tổ chức tham quan Khu di tích Bạch Đằng Giang.
Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc tại Khu di tích Bạch Đằng Giang ảnh 3
Tại phòng trưng bày, hướng dẫn viên giới thiệu nhiều hiện vật có giá trị văn hóa, lịch sử gắn với các trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng.
Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc tại Khu di tích Bạch Đằng Giang ảnh 4
Trong đó, nổi bật là các cọc gỗ, thuyền độc mộc, đồ gốm sứ... qua các thời kỳ lịch sử. Khu trưng bày cung cấp nhiều thông tin về các vị anh hùng dân tộc, sơ đồ các trận thủy chiến, bãi cọc làm nên những chiến thắng lịch sử.
Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc tại Khu di tích Bạch Đằng Giang ảnh 5
Đoàn dâng hương tại các đền thờ: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Vua Lê Đại Hành, Đức Vương Ngô Quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc tại Khu di tích Bạch Đằng Giang ảnh 6
Quảng trường chiến thắng nằm ở ngã 3 sông Bạch Đằng và sông Thải, có khuôn viên rộng 2.000m2. Trên quảng trường dựng 3 pho tượng đồng nguyên khối về 3 anh hùng dân tộc: Đức vương Ngô Quyền, Vua Lê Đại Hành và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Mỗi pho tượng cao 8m, nặng 40 tấn, đều đứng trên bệ đá hướng ra sông, biển.
Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc tại Khu di tích Bạch Đằng Giang ảnh 7
Lãnh đạo các đơn vị tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast dâng hương tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc tại quảng trường chiến thắng.
Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc tại Khu di tích Bạch Đằng Giang ảnh 8
Khu Di tích Bạch Đằng Giang được xây dựng từ năm 2008-2018, gồm nhiều nguyên đơn kiến trúc hợp thành như: Đền thờ Đức vương Ngô Quyền, Đền thờ Hoàng đế Lê Đại Hành, Trúc Lâm Tự thờ Phật, Linh từ Tràng Kênh thờ Đức thánh Trần, Đền Mẫu và Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc tại Khu di tích Bạch Đằng Giang ảnh 9
Mô phỏng bãi cọc trước quảng trường chiến thắng trên sông Bạch Đằng.
Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc tại Khu di tích Bạch Đằng Giang ảnh 10

Khu vực mô phỏng quân dân nước ta qua các thời kỳ đẵn gỗ, đóng cọc dựng nên những trận thủy chiến dọc sông Bạch Đằng đánh tan quân xâm lược. Khu vực này là điểm thu hút du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng dân tộc tại Khu di tích Bạch Đằng Giang ảnh 11

Không chỉ những ngày nghỉ lễ, dịp lễ hội mà ngày thường cũng có hàng nghìn lượt khách đến tham quan, vãn cảnh, tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc. Khu di tích Bạch Đằng Giang trở thành một trong những điểm du lịch văn hóa, tâm linh nổi bật nhất thành phố cảng.


Khu di tích Bạch Đằng Giang thuộc địa phận thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Thị trấn Minh Đức ngày nay vốn là làng Tràng Kênh xưa, thuộc tổng Dưỡng Động, huyện Thủy Đường (phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương). Tràng Kênh nằm trên con đường giao thương thủy bộ huyết mạch, với vị trí địa lý thuận lợi đường sông, đường biển, địa hình đồi núi hiểm trở nên có vị trí quân sự đặc biệt quan trọng.

Nhiều tài liệu lịch sử và kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đã cho thấy, dòng sông Bạch Đằng là nơi từng diễn ra 3 trận thủy chiến do Đức Vương Ngô Quyền, Vua Lê Đại Hành và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy đánh tan giặc ngoại xâm, nhấm chìm mộng xâm lăng của các thế lực phương Bắc.

Để tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc, Khu di tích Bạch Đằng Giang được xây dựng (từ năm 2008-2018) tại một vùng đất non nước hữu tình thuộc thị trấn Minh Đức.

MỚI - NÓNG