Dâng hương Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma

TPO - Sáng 14/3, UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở ban ngành, đoàn thể cùng hàng trăm người dân hướng về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Hòa) bày tỏ lòng tiếc thương, tự hào trước anh linh 64 người lính Hải quân đã hi sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc tại Gạc Ma – Trường Sa (Khánh Hòa) ngày 14/3/1988.
Dâng hương Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma ảnh 1

Về với đồng đội.

Dâng hương Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma ảnh 2

Lễ đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm diễn ra với sự trang trọng, thành kính của các lực lượng vũ trang nhân dân, Đoàn thanh niên tỉnh. Các chiến sĩ hải quân khắc khoải nhớ về người đồng đội, lớp người đi trước đã hi sinh cho "Vòng tròn bất tử Gạc Ma". 

Dâng hương Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma ảnh 3

Nhiều ngày qua, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma cũng đã đón hơn 250 đoàn khách đến viếng. Trong đó, có hơn 1.000 học sinh trường THPT Lê Qúy Đôn (TP Hồ Chí Minh)  cùng các phụ huynh học sinh.

Dâng hương Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma ảnh 4

Nghiêng mình trước 64 anh linh đồng đội.

Dâng hương Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma ảnh 5

Cũng hôm nay, các cựu chiến binh họp mặt đông đủ tại nhà mẹ Lê Thị Niệm (thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, Phú Yên) - mẹ của liệt sĩ Phan Tấn Dư theo truyền thống hàng năm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.