Đặng Hải - chàng trai ‘săn’ cảnh đẹp thiên nhiên dọc khắp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tình yêu thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam luôn thôi thúc chàng trai Đặng Văn Hải (Đặng Hải) cầm máy ảnh lên và đi. Anh đã khám phá 63 tỉnh, thành Việt Nam; từng lênh đênh 24 ngày trên biển Đông để lưu lại những thước phim quý giá.

Đặng Hải sinh năm 1993, là người con của vùng đất Phù Cát, Bình Định. Anh hiện được biết đến là một nhiếp ảnh, quay phim. Ngoài ra, Đặng Hải còn đam mê trekking khi thực hiện nhiều chuyến khám phá Fansipan, Lảo Thẩn, Tà Năng…

Đặng Hải - chàng trai ‘săn’ cảnh đẹp thiên nhiên dọc khắp Việt Nam ảnh 1

Đặng Văn Hải là người con của vùng đất Phù Cát, Bình Định

9X chia sẻ, từ nhỏ anh đã thích ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên qua các chương trình tivi. Lớn lên, khát vọng khám phá thiên nhiên, tìm hiểu cuộc sống và văn hóa của các vùng miền luôn thôi thúc Đặng Hải. Chình vì vậy, anh ‘bắt tay’ vào học nhiếp ảnh và quay phim để ‘ghi lại nhật ký số’ về những cảnh đẹp mình đã đi qua, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa nhất của tuổi trẻ.

Trên hành trình của mình, Đặng Hải đã đi hết 63 tỉnh, thành Việt Nam. Mỗi chuyến đi đều để lại cho anh những ấn tượng khó quên, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu đất nước của chàng trai gốc Bình Định.

“Với mình, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm thú vị của tuổi trẻ. Càng đi mình càng nhận ra, Việt Nam có rất nhiều thứ để yêu, nhiều cảnh đẹp để tự hào và để khoe với bạn bè quốc tế”, 9X bày tỏ.

Đặng Hải - chàng trai ‘săn’ cảnh đẹp thiên nhiên dọc khắp Việt Nam ảnh 2

Càng đi 9X càng nhận ra, Việt Nam có rất nhiều thứ để yêu, nhiều cảnh đẹp để tự hào và để khoe với bạn bè quốc tế

Mỗi điểm đến, mỗi độ cao đều mang lại cho chàng trai sinh năm 1993 cảm giác chiến thắng bản thân khi đặt chân tới. Vào năm 2015 anh đã hoàn thành chuyến xuyên Việt bằng xe máy. Sau khi chạm tới điểm cuối, chàng trai trẻ gửi xe máy về Bình Định bằng tàu hỏa, còn mình thì di chuyển bằng máy bay.

Trong năm 2020, Đặng Hải có một kỷ niệm đáng nhớ với chuyến đi 24 ngày trên biển Đông. Với hành trang là chiếc máy ảnh, máy quay phim, Đặng Hải theo tàu đánh cá ngừ khởi hành từ cảng Bến Đá (Vũng Tàu) di chuyển về hướng lãnh hải của Malaysia và Indonesia.

Trong suốt 24 ngày, Đặng Hải được trải nghiệm là một ngư dân thực thụ, ngắm bình minh giữa mênh mông sóng nước và hòa mình với cuộc sống của biển khơi. Sau chuỗi ngày lênh đênh trên sóng, thuyền di chuyển về Ninh Thuận rồi quay trở lại Vũng Tàu.

Từ sóng biển tới rừng xa, nhưng khó khăn lớn nhất của Đặng Hải không nằm trên hành trình trekking mà lại xuất phát từ phía gia đình. “Những người ở nhà rất lo lắng về an toàn của mình khi thấy mình đặt chân tới nhiều nơi có địa hình hiểm trở, có chỗ nhiệt độ xuống tới 2 đến 3 độ. Nhưng đam mê là thứ khó bỏ nhất trên đời nên mình chỉ có thể động viên gia đình và chuẩn bị kỹ hơn cho các chuyến đi”, anh chia sẻ.

Đặng Hải - chàng trai ‘săn’ cảnh đẹp thiên nhiên dọc khắp Việt Nam ảnh 3

Hình ảnh đánh cá ngừ do Đặng Hải chụp trên chuyến tàu khởi hành từ cảng Bến Đá (Vũng Tàu) di chuyển về hướng lãnh hải của Malaysia và Indonesia.

Đặng Hải - chàng trai ‘săn’ cảnh đẹp thiên nhiên dọc khắp Việt Nam ảnh 4

Mùa rêu trên đảo Hòn Khô, xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Đặng Hải - chàng trai ‘săn’ cảnh đẹp thiên nhiên dọc khắp Việt Nam ảnh 5

Mùa rêu trên đảo Hòn Khô bắt đầu vào tháng 4 và kết thúc vào cuối tháng 6

Trong mỗi vùng đất mới, chàng trai trẻ luôn coi trọng việc trải nghiệm của bản thân. Những trải nghiệm ấy được tạo nên từ việc ngắm nhìn những khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ; ăn món đặc trưng của từng vùng miền; giao lưu, kết bạn với nhiều người dân bản địa hay hiểu thêm về bản sắc văn hóa của các địa phương.

Nói về ý tưởng ‘săn’ hình trên những cung đường cheo leo, đối với Đặng Hải là một ‘giấc mơ tuyệt vời’ của những người đam mê xê dịch. Một chiếc balo đựng tư trang cùng máy ảnh, flycam. Máy tính mở với màn hình công việc. Ngồi giữa một đường đèo ngoằn nghèo, xa xa là ngọn núi cao, phủ lên một màu sương kỳ ảo.

Chia sẻ thêm về điểm đặc biệt trong những tác phẩm của mình, Đặng Hải cho biết: “Sự khác biệt có lẽ nằm ở điểm đến. Núi rừng và biển cả là những nơi rất dễ quyến rũ đôi chân của mình. Núi mang lại vẻ đẹp mạnh mẽ, biển mang lại nét hiền hòa thướt tha. Khi hai yếu tố này hòa quyện vào nhau tạo nên một bức sơn mài bồng lai tiên cảnh”.

Đặng Hải - chàng trai ‘săn’ cảnh đẹp thiên nhiên dọc khắp Việt Nam ảnh 6
Lưới đánh bắt cá cơm Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Đặng Hải - chàng trai ‘săn’ cảnh đẹp thiên nhiên dọc khắp Việt Nam ảnh 7

Ánh hoàng hôn thơ mộng trên cung trekking Tà Năng - Phan Dũng

Đặng Hải - chàng trai ‘săn’ cảnh đẹp thiên nhiên dọc khắp Việt Nam ảnh 8

Vẻ đẹp của thác K50 (Gia Lai) được ví như "công chúa ngủ trong rừng"

Về dự định sắp tới, 9X cho biết anh sẽ khởi hành đến vùng Tây Bắc, đặc biệt là Mù Cang Chải sau khi hết dịch. Tuy đã từng đến đây, nhưng lần này, Đặng Hải muốn trải nghiệm Tây Bắc theo kiểu khác. Đó là một Tây Bắc của mùa lúa chín, được bay dù lượn trên mùa vàng xứ Mù Cang.

“Mình tự hào về Đất nước Việt Nam, một điểm đến an toàn, thân thiện và luôn giang rộng vòng tay chào đón bất kỳ ai đến đây”. Ngoài ra, Đặng Hải cũng muốn nhắn nhủ mỗi cá nhân khi đi du lịch hãy luôn có ý thức bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường. “Hãy cùng kiến tạo lại một Việt Nam xanh, sạch, đẹp và nên thơ nhé!"

Đặng Hải - chàng trai ‘săn’ cảnh đẹp thiên nhiên dọc khắp Việt Nam ảnh 9

“Mình tự hào về Đất nước Việt Nam, một điểm đến an toàn, thân thiện và luôn giang rộng vòng tay chào đón bất kỳ ai đến đây”

Đặng Hải - chàng trai ‘săn’ cảnh đẹp thiên nhiên dọc khắp Việt Nam ảnh 10
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.