Đang đánh cá, ngư dân hoảng hồn phát hiện thi thể nổi trên mặt biển

Đang đánh cá, ngư dân hoảng hồn phát hiện thi thể nổi trên mặt biển
TPO - Đang đánh cá trên biển, ngư dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt biển. Sau khi hoàn tất các thủ tục, khám nghiệm, cơ quan chức năng đã mai táng nạn nhân.

Ngày 14/9, thông tin từ UBND xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra sự việc, ngư dân phát hiện một thi thể trôi trên biển. Hiện, chính quyền xã đã mai táng thi thể này.

Theo đó, vào sáng 13/9, ngư dân Lê Văn Sơn, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, đang đánh cá cách bờ biển xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, khoảng 4 hải lý, thì bất ngờ phát hiện thi thể trôi trên mặt biển. Thông tin được báo lên cơ quan chức năng.

Đang đánh cá, ngư dân hoảng hồn phát hiện thi thể nổi trên mặt biển ảnh 1 Hình minh họa.

Nhận được tin báo, UBND xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, phối hợp với Bộ đội biên phòng đưa nạn nhân vào bờ. Công an huyện Quỳnh Lưu cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khám nghiệm thi thể.

Nhận dạng ban đầu, nạn nhân là nam giới, ngoài 40 tuổi, cao khoảng 1m6, nạn nhân trong tình trạng lõa thể, không có dấu vết lạ trên người. Sau khi thực hiện các thủ tục, chính quyền xã Tiến Thủy đã mai táng nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.