Đăng ảnh khỏa thân, clip ‘nóng’ lên facebook trả thù tình cũ

Đăng ảnh khỏa thân, clip ‘nóng’ lên facebook trả thù tình cũ
Vì N có quan hệ tình cảm với đàn ông khác, nên quyết định chia tay với Du. Du đã tung clip “nóng” cùng ảnh khỏa thân lên facebook để trả thù.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ngày 30/10, Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã lập hồ sơ xử lý Trần Trung Du (ngụ xã Long Phước, TP Bà Rịa) về hành vi làm nhục người khác.

Theo đó, chị L.T.H.N (17 tuổi, ngụ tại phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đã có đơn thư tố giác đối tượng Trần Trung Du (29 tuổi, ngụ tại xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đã có các hành vi cho đăng các hình ảnh khỏa thân, các clip “nóng” thể hiện những lần quan hệ tình dục giữa chị N và Du lên trang facebook cá nhân.

Công an cũng tiến hành thu giữ 20 bức ảnh khỏa thân của N. mà Du đang lưu giữ, đồng thời khóa những hình ảnh, clip mà Du đã đăng tải trên Facebook.

Theo lời khai của Du, do có quan hệ yêu đương với N. nên Du đã một mình ghi hình ảnh quan hệ tình dục của hai người bằng điện thoại cá nhân.

Sau đó, N. có quan hệ yêu đương với người khác, muốn chia tay Du nên Du đã đăng những hình ảnh và clip này lên mạng xã hội.

Hiện công an TP. Bà Rịa đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Ngày 1/9, tin từ Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã khởi tố bị can đối với Bùi Vũ Hoàng Phương (25 tuổi, ngụ ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành) về tội làm nhục người khác.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Phương có quan hệ tình cảm với chị TP (ngụ Tp.HCM). Trong thời gian yêu nhau, mỗi lúc gần gũi Phương có chủ động quay lại cảnh ái ân giữa hai người.

Khi phát hiện, chị P. nhiều lần yêu cầu Phương xóa đi hình ảnh “nóng” đó nhưng Phương phớt lờ. Đến khoảng tháng 7/2012, do phát sinh mâu thuẫn, chị P. và Phương chia tay. Bất ngờ, cuối năm 2012, chị P. được bạn bè thông báo có nhiều đoạn clip sex giữa chị và Phương được tung lên Facebook.

Theo Tin mới

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.