Đăng ảnh 'dọn sạch, sống xanh' trên Facebook để nhận giải thưởng mỗi ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khuôn khổ lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, T.Ư Đoàn và Bộ TN&MT phát động chương trình “Dọn sạch – Sống xanh” trên nền tảng mạng xã hội Facebook; đồng thời hỗ trợ triển khai đường cây thanh niên, vườn cây sinh kế tại nhiều địa phương.

Ngày 21/9, T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2021.

Chiến dịch năm nay tập trung truyền tải thông điệp, nâng cao nhận thức của tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, người dân về vai trò, trách nhiệm trong các hoạt động bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng thời, chương trình lan tỏa các hoạt động, chiến dịch ra quân trong trạng thái bình thường mới góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đăng ảnh 'dọn sạch, sống xanh' trên Facebook để nhận giải thưởng mỗi ngày ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung tuyên truyền rộng rãi về chiến dịch bằng nhiều phương thức; triển khai các công trình, mô hình thanh niên về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trang bị kiến thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về công tác bảo vệ môi trường; trong đó tập trung vào nội dung ứng dụng chế phẩm sinh học từ các vi sinh bản địa để xử lý ô nhiễm môi trường. Chủ động đăng ký đảm nhận xử lý các điểm ô nhiễm môi trường tại địa phương.

"Mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn từ những hành động nhỏ nhất như: phân loại, tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa; cùng tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh xung quanh gia đình, cơ quan, trường học...", anh Cương nói.

Đăng ảnh 'dọn sạch, sống xanh' trên Facebook để nhận giải thưởng mỗi ngày ảnh 2

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đề nghị các cấp, ngành, cơ quan đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay hành động.

Trong đó, tăng cường sử dụng, tái chế để giảm lượng rác thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định.

Đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường như: Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc, tiếp tục phát huy các cuộc thi, ý tưởng góp phần bảo vệ môi trường. Có hình thức lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Đường cây thanh niên, vườn cây sinh kế

Hưởng ứng chiến dịch, cấp trung ương triển khai nhiều hoạt động, trong đó hỗ trợ triển khai đường cây thanh niên tại Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình. Hỗ trợ triển khai vườn cây sinh kế tại tỉnh Quảng Nam.

Triển khai mô hình "Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”; dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác tại bãi biển ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, ra mắt MV cộng đồng với tên gọi “Việt Nam hướng về Chiến dịch Trái đất” trên các nền tảng trực tuyến, xã hội như Facebook, Youtube.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã phát động chương trình “Dọn sạch – Sống xanh” trên nền tảng mạng xã hội Facebook nhằm nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên về bảo vệ môi trường sống xung quanh mình, thúc đẩy sự sáng tạo và lan tỏa ý nghĩa của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn trong cộng đồng.

Để tham gia chương trình "Dọn sạch - Sống xanh"

- Hình thức tham gia:

+ Bước 1: Đăng tải hình ảnh hoặc clip ngắn của cá nhân trước và sau khi thực hiện việc dọn dẹp, trồng, chăm sóc cây xanh, phân loại rác, thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi sinh sống, cơ quan, đơn vị nơi công tác, trường học, giảng đường nơi học tập, làm việc… lên facebook cá nhân của mình, gắn hastag #Donsach, #Songxanh và #lamchothegioisachhon trên facebook cá nhân để chế độ công khai.

+ Bước 2: Vào fanpage Thanh niên nông thôn, bình luận 4 số cuối của số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân của bạn vào BÀI ĐĂNG của BTC về chương trình từ 8h hàng ngày.

+ Bước 3: Kết quả sẽ được Ban Tổ chức công bố vào lúc 21h00 cùng ngày.

Người nhận được giải thưởng là người có 04 số cuối trùng với 04 số của Ban Tổ chức quay ngẫu nhiên trên website random.org.

Trong trường hợp không có 04 số nào trùng khớp với kết quả của Ban Tổ chức thì Ban Tổ chức sẽ chọn ra người có bài đăng hợp lệ và bình luận hợp lệ, sớm nhất tại Fanpage Thanh niên nông thôn để trao giải thưởng ngày.

- Giải thưởng: Giải ngày, mỗi giải 500.000 đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.