Đăng ảnh con gái lên Facebook, mẹ sốc nặng khi ảnh bị dùng để quảng cáo búp bê tình dục

TPO - Một bà mẹ ở Mỹ đã phải hứng chịu cơn ác mộng tồi tệ nhất khi biết hình ảnh của con gái bị đánh cắp, mô phỏng thành búp bê tình dục trẻ em và rao bán công khai.

Terri, đến từ Florida (Mỹ), đã gửi lời cầu cứu đến Child Rescue Coalition, tổ chức ở thành phố Boca Raton (Florida) hoạt động chống lạm dụng tình dục trẻ em, sau khi nhìn thấy ảnh quảng cáo một con búp bê tình dục trông giống con gái 8 tuổi của cô.

Terri cho biết, được bạn gửi hình ảnh về con búp bê từ một người bạn vào ngày 12/8. Theo đó, con búp bê tình dục trẻ em được rao bán với giá 559 USD trên Amazon, kèm dòng mô tả: “Bé búp bê sống gợi cảm chất lượng cao dành cho nam giới”.

Bên dưới còn có một số đánh giá của khách hàng đã mua sản phẩm, trong đó có một bình luận vào tháng 5 viết: “Món đồ tốt trong thời gian này”.

Đăng ảnh con gái lên Facebook, mẹ sốc nặng khi ảnh bị dùng để quảng cáo búp bê tình dục ảnh 1 Bức ảnh của bé Kat bị sử dụng bất hợp pháp để làm búp bê tình dục trẻ em.

“Tôi đọc tin nhắn từ bạn mình và nhìn thấy hình ảnh đó. Tôi ngay lập tức bật khóc không thể kiểm soát được. Tôi không thể tưởng tượng nổi rằng, ai đó tồi tệ đã sử dụng ảnh của con gái tôi để tạo ra thứ độc ác, xấu xa dành riêng cho những kẻ ấu dâm bệnh hoạn”, cô nói.

Bà mẹ nhấn mạnh thêm, rất sốc khi biết một sản phẩm như thế được rao bán trên cùng một trang web mà gia đình sử dụng để hỗ trợ các dự án phục vụ cộng đồng của con gái cô.

Terri cho biết, con gái cô - bé Kat, bị mắc bệnh suy giảm miễn dịch đa dạng phổ biến (CVID), là một người mẫu nhí, từng tham gia một số cuộc thi dành cho trẻ em. Terri đã đăng ảnh con gái trong một nhóm Facebook, nơi cô chia sẻ thông tin cập nhật về bệnh tình, các dự án cộng đồng và công việc người mẫu của Kat.

Bà mẹ trẻ tin rằng, con búp bê tình dục được mô phỏng theo một bức ảnh của Kat do cô chia sẻ lên mạng xã hội. Trong ảnh, cô bé 8 tuổi ngồi vắt chéo chân trên ghế dài với thú nhồi bông. Con búp bê tình dục không chỉ giống về trang phục, kiểu tóc mà tạo dáng cũng y hệt bé Kat.

“Con búp bê trong ảnh quảng cáo có đôi tất giống của con gái tôi và cùng tư thế ngồi trên ghế sofa ở nhà. Con gái tôi có chiếc áo và nét mặt không khác gì trong bức ảnh quảng cáo, thậm chí cả thú nhồi bông. Tôi đã rất sốc vì Amazon bán một con búp bê tình dục trẻ em không phù hợp trên trang web của họ. Tôi tự hỏi, bằng cách nào mà điều này có thể hợp pháp tại Mỹ?”, cô nhấn mạnh.

Terri nói thêm, lúc thấy bức ảnh quảng cáo đăng trên trang bán hàng trực tuyến từ ngày 11/2019, cô ngay lập tức liên hệ với trang web để yêu cầu gỡ bỏ. Trên NBC Miami, Terri cho biết, bài đăng được gỡ bỏ 4 ngày sau đó.

Đăng ảnh con gái lên Facebook, mẹ sốc nặng khi ảnh bị dùng để quảng cáo búp bê tình dục ảnh 2 Chi Terri bức xúc vì búp bê tình dục trẻ em được rao bán công khai.

Phía Amazon sau đó đưa ra thông báo chính thức: “Tất cả người bán phải tuân theo nguyên tắc bán hàng của chúng tôi. Những người không tuân thủ sẽ bị xử lý, bao gồm khả năng bị xóa tài khoản. Sản phẩm (búp bê tình dục mô phỏng theo ảnh bé Kat) đã được gỡ bỏ”.

Sau sự việc, Terri đã hợp tác với Child Rescue Coalition để vận động cho đạo luật liên bang cấm mua bán búp bê tình dục trẻ em. Theo Terri, dù Amazon đã gỡ, cô còn tìm thấy con búp bê được quảng cáo trên một số trang web khác, thậm chí còn tỉ mỉ hơn với ảnh khỏa thân và video hướng dẫn sử dụng.

“Đôi khi tôi không ngủ được vì trong đầu cứ ám ảnh về việc đó. Tôi chỉ muốn đốt chúng đi. Những kẻ đó nên bị phán quyết là tội phạm tình dục. Họ nên phị xử phạt, và những trang web như thế cần phải bị khóa”, cô chia sẻ.

Búp bê tình dục trẻ em hiện là hợp pháp ở Mỹ, ngoại trừ ở Florida, Tennessee và Kentucky. Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ chính quyền nên đưa ra một lệnh cấm hoàn toàn.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.