Đàn voi Trung Quốc quay đầu về nhà sau hơn 1 năm chu du

0:00 / 0:00
0:00
Đàn voi được hướng qua cầu quay về nhà
Đàn voi được hướng qua cầu quay về nhà
TPO - Đàn voi từng gây chú ý ở Trung Quốc và khắp thế giới với chuyến di cư kéo dài cả năm có vẻ đang quay đầu về nhà.

Chính quyền nhiều địa phương đã huy động các xe tải, nhân viên và máy bay không người lái để giám sát đàn voi, dọn đường để chúng di chuyển an toàn và dùng đồ ăn để dụ chúng tránh xa các khu dân cư đông người. Dù đàn voi đã vào nhiều ngôi làng và đến gần Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, nhưng chưa có động vật hay người nào bị thương.

14 chú voi châu Á lớn nhỏ đã được hướng dẫn qua sông Nguyên Giang ở tỉnh Vân Nam vào tối 8/8 và đi theo con đường dọn sẵn cho chúng để trở về khu bảo tồn thiên nhiên thuộc châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp.

Đàn voi rời khỏi khu bảo tồn này cách đây hơn 1 năm, không biết vì lý do gì. Chúng vượt qua hơn 500km về phía bắc. Sau khi đến vùng ngoại ô Côn Minh, một trung tâm du lịch và kinh doanh đông đúc, chúng lại quay đầu về phía nam, nhưng vẫn cách xa khu bảo tồn.

Một con voi đực bị tách khỏi đàn đã được trấn tinh thần và quay về khu bảo tồn.

Đàn voi Trung Quốc quay đầu về nhà sau hơn 1 năm chu du ảnh 1

Đàn voi băng qua sông Nguyên Giang

Các cá thể voi châu Á được bảo vệ mức độ cao ở Trung Quốc, giúp số lượng đàn tăng lên khoảng 300, dù môi trường sống của chúng bị thu hẹp do quá trình mở rộng canh tác và đô thị hoá.

Đến tối 8/8, đàn voi vẫn ở huyện Nguyên Giang, cách khu bảo tồn khoảng 200km. Cục Lâm nghiệp Trung Quốc cho biết chúng đang ở “môi trường sống phù hợp” sau khi băng qua sông.

Chính quyền tỉnh ra thông báo khẳng định sẽ tiếp tục công việc để sớm đưa đàn voi trở về môi trường sống tự nhiên.

Theo AP
MỚI - NÓNG