Dân tự tạo 'biển báo' giao thông nguy hiểm

Biển báo bằng lốp xe trước cổng Bệnh viện Thiện Hạnh
Biển báo bằng lốp xe trước cổng Bệnh viện Thiện Hạnh
TPO - Người dân ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, phải tự bảo vệ mình bằng cách dùng hai lốp xe ô tô cũ, phết sơn trắng, treo lên đầu trụ dải phân cách, cảnh báo cho người tham gia giao thông.

Cuối tháng 11/2013, trên địa bàn từ Bến xe liên tỉnh đến vòng xoay Km3, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, người dân nhận thấy, sau nhiều lần báo chí phê phán, dải phân cách cố định bằng thép sáng liên tục gây tai nạn giao thông đã được đơn vị thi công lắp biển báo chỉ dẫn phân làn xe cơ giới và xe thô sơ.

Nhờ đó, hai tuần liên tiếp không xảy ra vụ tai nạn nào ở đoạn đường này.

Tuy nhiên, gần đó vẫn còn hai đoạn dải phân cách lắp bất hợp lý, không có biển báo trước cổng Bệnh viện Thiện Hạnh và trước cổng Công viên nước. Nó như cái bẫy "hút" xe cộ. Người dân phải tháo gỡ, nhưng đơn vị thi công khiêng vác, lắp lại mà không quan tâm lý do vì sao đoạn phân cách bị gỡ bỏ.

Người dân hai bên đường phải tự bảo vệ mình bằng cách dùng hai lốp xe ô tô cũ, phết sơn trắng, treo lên đầu trụ dải phân cách. Trước đó, họ từng dùng giấy màu phản quang, bao tải, ô đi mưa… để báo hiệu phân làn.

MỚI - NÓNG