Đan Trường diện áo lưới xuyên thấu, khoe body ‘chuẩn 6 múi’ gây bão mạng

TPO - Ở tuổi U50, không chỉ gương mặt trẻ trung, Đan Trường còn khiến dân mạng “bấn loạn” khi sở hữu thân hình cơ bắp, rắn rỏi hơn thuở mới vào nghề.

Tối ngày 19/8, trước giờ biểu diễn tại Đà Nẵng, Đan Trường đăng tải loạt ảnh ở sau cánh gà cùng các học trò, đồng nghiệp. Trong đó, giọng ca “Nắng sân trường” đặc biệt chia sẻ bức ảnh anh mặc áo lưới xuyên thấu, khoe cơ bụng “chuẩn 6 múi” chắc nịch, kèm theo câu hỏi: “… Tối nay mình mặc bộ đồ này được không cả nhà?”.

Đan Trường diện áo lưới xuyên thấu, khoe body ‘chuẩn 6 múi’ gây bão mạng ảnh 1 Bức ảnh khoe cơ bụng 6 múi khiến fans "mất máu".

Lập tức, bức ảnh trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh gương mặt và kiểu tóc undercut trẻ trung, “hack tuổi”, Đan Trường còn khiến mọi người sửng sốt với hình thể rắn rỏi, không chút mỡ thừa hay “bụng bia” như hầu hết các ông chú trung niên khác.

“Vẫn là soái ca của bao người anh Trường ạ”, “Nay em mới biết anh sexy đến vậy đó”, “Em kết nhất bộ đồ này của anh đẹp trai ạ”, “Khoe cơ bụng 6 múi như thế này thì fangirl phải biết làm sao ạ?”, “Hơn 40 tuổi rồi mà body vẫn đẹp như thế này thì còn gì bằng”… là những lời trầm trồ mà người hâm mộ dành cho anh Bo. Không chỉ fans, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cũng phải thốt lên: “Ôi! Tụi em cũng phải ráng theo anh để giữ gìn vóc dáng mới được”.

Đan Trường diện áo lưới xuyên thấu, khoe body ‘chuẩn 6 múi’ gây bão mạng ảnh 2 Dân mạng phát sốt vì hình thể của Đan Trường.

Bên cạnh đó, một số người nhận xét, so với áo lưới, Đan Trường nên mặc chiếc áo khác kín đáo hơn, phù hợp với độ tuổi hơn. Có người lại cho rằng, trang phục có phần "sến".

Đan Trường, tên đầy đủ là Phạm Đan Trường, sinh năm 1976 tại TP.HCM. Anh đặc biệt nổi tiếng vào giai đoạn cuối những năm 90 đến đầu những năm 2000, là một gương mặt tiêu biểu của thời kỳ đầu Làn Sóng Xanh. Các ca khúc đình đám của anh phải kể đến “Nắng sân trường”, “Tình khúc vàng”, “Mưa trên cuộc tình”, “Mãi mãi một tình yêu”, “Dòng máu lạc hồng”… Sau này, khi lớn tuổi hơn, anh chuyển sang hát dòng nhạc bolero trữ tình, nhưng danh tiếng không được như thời hoàng kim nữa.

Đan Trường kết hôn năm 2013 với bà xã doanh nhân kém 10 tuổi Trịnh Thủy Tiên. Tháng 2/2017, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, tên là Mathis Thiên Từ. Trải qua nhiều biến cố, cũng như những tin đồn thị phi, Đan Trường và bà xã vẫn là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất showbiz hiện nay.

Đan Trường diện áo lưới xuyên thấu, khoe body ‘chuẩn 6 múi’ gây bão mạng ảnh 3  Đan Trường có gia đình hạnh phúc bên vợ kém 10 tuổi và con trai.

Sau khi kết hôn, có một thời gian Đan Trường vắng bóng trong showbiz. Vài năm gần đây, anh hoạt động nghệ thuật tích cực hơn. Điều gây chú ý nhất là dù đã ngoài 40, anh Bo không khác thời đỉnh cao sự nghiệp bao nhiêu, dường như thời gian không ảnh hưởng nhiều đến ngoại hình của nam ca sĩ.

Trước đó, anh từng chia sẻ hai bức ảnh chụp ở hai mốc thời gian khác nhau, năm 2009 và 2019, nhưng nếu không ghi chú khó ai có thể nhận ra sự khác biệt, chỉ như chụp cùng thời điểm với hai kiểu tóc khác nhau.

Đan Trường diện áo lưới xuyên thấu, khoe body ‘chuẩn 6 múi’ gây bão mạng ảnh 4 10 năm trôi qua, Đan Trường vẫn trẻ trung như thuở nào.
Đan Trường diện áo lưới xuyên thấu, khoe body ‘chuẩn 6 múi’ gây bão mạng ảnh 5 Không ai nghĩ, chàng trai mái bổ luống năm nào giờ đã là một ông chú 43 tuổi.
Đan Trường diện áo lưới xuyên thấu, khoe body ‘chuẩn 6 múi’ gây bão mạng ảnh 6  Đan Trường rất tích cực tập luyện để duy trì vóc dáng săn chắc.

Hiện tại, ngoài việc đi hát, Đan Trường sắp “tái xuất” điện ảnh với tác phẩm thể loại kinh dị - Cha ma, dự kiến ra rạp vào 23/8 tới.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.