Có 12 kết quả :

Những thanh niên dân tộc thiểu số khơi dậy khát vọng vươn xa cho thế hệ trẻ

Những thanh niên dân tộc thiểu số khơi dậy khát vọng vươn xa cho thế hệ trẻ

TPO - "Các em thực sự là những bông hoa tươi thắm, là niềm tự hào của gia đình, làng bản, là sự minh chứng thuyết phục cho sự phát triển của lĩnh vực giáo dục dân tộc. Thành tích học tập của các em đã góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước, sớm đưa vùng dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi khó khăn, chậm phát triển", Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nói.
Bí thư Sóc Trăng thăm, chúc mừng Lễ Sene ĐôlTa của đồng bào Khmer

Bí thư Sóc Trăng thăm, chúc mừng Lễ Sene ĐôlTa của đồng bào Khmer

TPO - Nhân dịp Lễ Sene ĐôlTa của đồng bào dân tộc Khmer năm 2023 (từ ngày 13-15/10/2023), Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sóc Trăng thành lập 15 đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ hưu trí người dân tộc Khmer và các vị sư sãi ở một số chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh.
Đưa mô hình sinh kế bền vững đến đồng bào Khmer

Đưa mô hình sinh kế bền vững đến đồng bào Khmer

TPO - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp với Viện Friedrich Naumann Foundation tại Việt Nam (Viện FNF Việt Nam) vừa tổ chức lớp tập huấn tiếp cận mô hình sinh kế hiệu quả với chi phí ban đầu rất thấp cho đồng bào Khmer tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
Trải nghiệm văn hóa miền Tây Nam Bộ tại Làng Văn hóa

Trải nghiệm văn hóa miền Tây Nam Bộ tại Làng Văn hóa

TPO - Điểm nhấn của chương trình "Ấn tượng miền Tây" là nghi thức tái hiện Lễ Ok Om Bok (lễ cúng trăng) của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh. Đây là lễ hội lưu giữ và kế thừa những giá trị tích cực của tín ngưỡng xưa. Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer Nam Bộ, trong đó có Lễ hội Ok Om Bok Trà Vinh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2015.
Sinh viên dân tộc tham gia hiến máu

Gặp người 31 lần hiến máu, sinh viên dân tộc, nhà sư tại Chủ nhật Đỏ

TPO - Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong phối hợp cùng Trường Đại học Trà Vinh tổ chức sáng 2/10 với không khí sôi nổi và ấm áp, đã thu được 407 đơn vị máu. Nhiều sinh viên là các nhà sư, đồng bào dân tộc Khmer, Chăm đang theo học tập tại trường cũng nhiệt tình tham gia chia sẻ giọt máu của mình cho xã hội. Đặc biệt hơn là một cán bộ của trường đã 31 lần tham gia hiến máu.
Đời thực vất vả của thầy Páo trong 'Bão ngầm'

Đời thực vất vả của thầy Páo trong 'Bão ngầm'

TPO - Gần 30 năm làm nghề, vì vẻ ngoài gai góc nên Thạch Kim Long – người thủ vai thầy Páo trong “Bão ngầm” thường chỉ được giao cho hai loại vai: hoặc là nông dân hoặc là giang hồ. Từng tạo dấu ấn cả ở truyền hình và điện ảnh nhưng đời thực của anh lại rất khó khăn.