Dân tố bị thương tích sau khi tới công an phường làm việc

Dân tố bị thương tích sau khi tới công an phường làm việc
TPO - Sau khi tới Công an phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) làm việc, anh Phạm Thanh Hoàng bị thương ở mắt và nhiều bộ phận trên cơ thể, gia đình nạn nhân làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ.

Ngày 8/5, người thân của anh Phạm Thanh Hoàng (SN 1984, quê huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương), hiện đang tạm trú tại số 81 phố Hoa Bằng, thuộc địa bàn phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) phản ánh về sự việc anh Hoàng bị thương tích sau khi tới Công an phường Yên Hòa làm việc.

Theo đó, ngày 4/5, anh Phạm Thanh Hải (anh trai Hoàng) nhận được thông báo của Công an phường Yên Hòa về việc mời anh Hoàng lên trụ sở làm việc. Sau khi nhận được thông báo, trưa cùng ngày anh Hoàng tới Công an phường Yên Hòa làm việc.

Tới chiều tối cùng ngày, chưa thấy em trai về nên anh Hải cùng một số người thân tới công an phường thì bất ngờ thấy anh Hoàng bị thương tích ở vùng mắt.

“Hoàng nói mình bị đánh. Tôi cùng người nhà đề nghị công an phường được đưa em trai vào viện khám, điều trị. Đồng thời làm đơn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc”, anh Hải nói.

Dân tố bị thương tích sau khi tới công an phường làm việc ảnh 1 Anh Phạm Thanh Hoàng điều trị vết thương tại bệnh viện.
Liên quan vụ việc này, trung tá Lê Văn Phú, trưởng Công an phường Yên Hoà xác nhận có thông báo cho anh Hoàng lên trụ sở làm việc để xác minh vụ án ném chất bẩn vào nhà dân xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, về thương tích của anh Hoàng sau khi tới trụ sở làm việc, trung tá Phú cho từ chối trả lời.

Còn đại tá Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho hay, khi có đơn của người dân sẽ giao cho các đội nghiệp vụ xác minh để xử lý trên tinh thần công tâm khách quan.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nêu quan điểm, việc Công an mời lên hợp tác thì công dân phải chấp hành theo qui định. Tuy nhiên, khi xảy ra thương tích như trường hợp trên, cơ quan chức năng cần phải vào cuộc điều tra, thương tích của nạn nhân do đâu gây ra, ai là người gây ra, cũng như cơ chế hình thành thương tích đấy do đâu tạo ra, nguyên nhân gì có phù hợp thời gian, địa điểm để làm căn cứ xử lý theo qui định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.