Dàn Thủ khoa, huy chương Olympic quốc tế chọn ĐH Bách Khoa Hà Nội làm bến đậu

0:00 / 0:00
0:00
Dàn Thủ khoa, huy chương Olympic quốc tế chọn ĐH Bách Khoa Hà Nội làm bến đậu
TPO - Theo thống kê của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện đã có nhiều thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, 3 huy chương Olympic quốc tế chọn trường làm "bến đậu" học tập.

Bùi Thanh Tân, nguyên học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, huy chương bạc Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) 2021 đã lựa chọn học trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Dàn Thủ khoa, huy chương Olympic quốc tế chọn ĐH Bách Khoa Hà Nội làm bến đậu ảnh 1

Bùi Thanh Tân.Ảnh: báo Nghệ An

Trước khi đến với tấm huy chương IPhO 2021, Thanh Tân đã có thành tích nối tiếp thành tích khi nam sinh này là thí sinh duy nhất của Nghệ An giành Giải Nhì tại kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm lớp 11, Giải Nhất Quốc gia môn Vật lý năm lớp 12 và Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương.

Một trong hai huy chương Olympic lựa chọn trường ĐH Bách khoa Hà Nội là Trần Dương Chính. Dương Chính nguyên là học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Em đã xuất sắc giành Huy chương Vàng duy nhất cho Đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) năm nay, Trần Dương Chính cũng là 1 trong 5 thí sinh có điểm cao nhất kỳ thi này.

Dàn Thủ khoa, huy chương Olympic quốc tế chọn ĐH Bách Khoa Hà Nội làm bến đậu ảnh 2

Trần Dương Chính và cô giáo dạy Vật lý. Cổng thông tin Phủ Thọ

Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý từ năm học 2019-2020 và đạt giải Ba, đến năm học 2020 - 2021, Trần Dương Chính tiếp tục đạt giải Nhì trong kì thi này. Em được tham dự vòng 2 chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và được chọn là thành viên chính thức của Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2021.

Đồng đội với Chính là Nguyễn Thanh Bình, huy chương đồng EuPhO cũng đã lựa chọn trường ĐH Bách khoa để học.

Dàn Thủ khoa, huy chương Olympic quốc tế chọn ĐH Bách Khoa Hà Nội làm bến đậu ảnh 3

Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: NVCC

Nguyễn Thanh Bình, nguyên học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Những năm qua, Bình đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập như: Huy chương Vàng môn Vật lý lớp 10 trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ, Huy chương Đồng môn Vật lý lớp 11 tại Trại hè Hùng Vương (năm 2019); giải Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, đạt chứng chỉ IELTS 6.0 (năm 2020); giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý (năm 2021). Bình được tuyển thẳng vào Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Ngoài 2 tấm huy chương EuPhO 2021, trường ĐH Bách khoa Hà Nội còn là nơi lựa chọn của các thủ khoa năm nay.

Trần Cao Sơn, nguyên học sinh trường THPT Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã đạt điểm cao nhất tổ hợp A00 với 29,55 điểm. Ngay sau khi nhận kết quả thi tốt nghiệp, thủ khoa toàn quốc tổ hợp A00 đã khẳng định sẽ lựa chọn học tại ĐH Bách khoa Hà Nội, ngôi trường cậu quyết tâm theo đuổi từ những năm học THCS.

Dàn Thủ khoa, huy chương Olympic quốc tế chọn ĐH Bách Khoa Hà Nội làm bến đậu ảnh 4

Trần Cao Sơn. Ảnh: Sở GD&ĐT Hải Phòng

Năm lớp 9 Sơn đã đạt đồng thời 3 giải thưởng lớn trong kỳ thi cấp thành phố gồm: Giải nhất thực hành môn Vật lý, giải Nhì môn Vật lý và giải Ba môn Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh. Trong năm học vừa qua, em đạt giải nhất môn Vật lý cấp thành phố. Với thành tích này, Sơn đã được tuyển thẳng vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Với kết quả thi tốt nghiệp THPT, Sơn lựa chọn trở thành sinh viên ngành Khoa học máy tính. Sơn ước mơ trở thành một lập trình viên giỏi.

Dàn Thủ khoa, huy chương Olympic quốc tế chọn ĐH Bách Khoa Hà Nội làm bến đậu ảnh 5

Những năm trước, trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng được nhiều thủ khoa lựa chọn. Ảnh: HUST

Bên cạnh đó nhiều Thủ khoa các tỉnh chọn theo học trường ĐH Bách khoa Hà Nội như: Trương Quang Đạt, Thủ khoa tổ hợp A01 của tỉnhHà Tĩnh; Nguyễn Minh Tú Thủ khoa tổ hợp A01, Dương Văn Giới, thủ khoa tổ hợp A00 của tỉnh Thanh Hóa; Lăng Quốc Dũng, Thủ khoa tổ hợp A00 tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Tiến Duy, Thủ khoa tổ hợp A00 tỉnh Thái Bình; Nguyễn Quang Tuyến, Thủ khoa tổ hợp A00 tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Xuân Hiếu và Nguyễn Cảnh Phước, Thủ khoa tổ hợp A00 và A01 tỉnh Nghệ An; Hoàng Công Phú, Thủ khoa tổ hợp A00 tỉnh Bắc Ninh.

MỚI - NÓNG