Dàn tài năng trẻ 'chơi lớn' hát live quảng bá hình ảnh Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Wren Evans, Mỹ Anh, Grey D và Gigi Hương Giang là những giọng ca trẻ mang đến sự sáng tạo mới mẻ và phá cách cho nhạc Việt. Họ cũng góp phần quảng bá hình ảnh thành phố qua các sản phẩm âm nhạc của mình.

M.A.D live session là dự án âm nhạc được thực hiện bởi những người trẻ tâm huyết với nghệ thuật. Dự án này như một chiếc cầu nối giữa các thế hệ, với mong muốn ai cũng có thể hát, ai cũng có thể biểu diễn dù là trên sân khấu lớn hay cuộc sống thường nhật. Chỉ cần bạn có đam mê âm nhạc, có giọng hát thì bất cứ nơi đâu cũng sẽ được chào đón và yêu mến.

Dàn tài năng trẻ 'chơi lớn' hát live quảng bá hình ảnh Sài Gòn ảnh 1

Điểm đặc biệt của dự án mùa này là thay vì là sân chơi của các nghệ sĩ indie/underground chuyên biệt như trước, chuỗi live session bắt đầu mở rộng ra hơn với sự góp mặt của các tên tuổi mainstream như nhạc sĩ Đức Huy, Gigi Hương Giang, Kimmese, Cece Trương, Grey D, Wren Evans, Mỹ Anh. Đan xen giữa các tập của các nghệ sĩ mainstream vẫn có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc như Madihu, Kai Dinh, Thái Đinh, Tia, Vũ Thảo My.

Dàn tài năng trẻ 'chơi lớn' hát live quảng bá hình ảnh Sài Gòn ảnh 2

Như chuỗi live session "không nơi đâu là không thể live", dự án lần này cũng được thực hiện bằng cách thu âm trực tiếp khắp phố phường Sài Gòn, ta dễ dàng nhận ra những địa điểm quen thuộc như Hồ Con Rùa, nhà thờ Đức Bà hay trạm xe buýt Hàm Nghi. Đây là một cách hay để các tài năng trẻ quảng bá âm nhạc lẫn du lịch Sài Gòn.

Dàn tài năng trẻ 'chơi lớn' hát live quảng bá hình ảnh Sài Gòn ảnh 3

Dù được thu âm trực tiếp ngay tại địa điểm quay nhưng phần âm thanh vẫn được xử lý rất tốt. Người nghe vẫn có thể cảm nhận được sự sống động của khung cảnh trong video qua tiếng xe, tiếng gió xào xạc hay tiếng trò chuyện của người dân bên đường.

Dàn tài năng trẻ 'chơi lớn' hát live quảng bá hình ảnh Sài Gòn ảnh 4

Chia sẻ về dự án lần này, founder và producer của toàn bộ chuỗi live session Danh chia sẻ: “Mình làm gì cũng nghĩ tới việc phải làm mới và thay đổi từng ngày. Âm nhạc cũng như món ăn của mọi người thường nhật, nếu cứ làm đi làm lại một món thì sẽ có lúc mọi người nhàm chán. Chính vì vậy, sự góp mặt của các nghệ sĩ mainstream trong dự án này như một món quà mà mình muốn gửi tặng tới những ai đã luôn dõi theo “không đâu là không thể live”. Mỗi người là một màu sắc âm nhạc riêng biệt và đáng quý trên thị trường âm nhạc hiện nay”.

Dàn tài năng trẻ 'chơi lớn' hát live quảng bá hình ảnh Sài Gòn ảnh 5

Là nghệ sĩ đầu tiên tham gia vào live session lần này, Wren Evans cũng vô cùng thích thú: “Mình cảm thấy rất hào hứng khi lần đầu tiên được quay live session trên một chiếc ô tô đang di chuyển, vừa có chút run nhưng cũng vừa là thử thách để thử sức xem sẽ thế nào. Hy vọng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người”.

Dàn tài năng trẻ 'chơi lớn' hát live quảng bá hình ảnh Sài Gòn ảnh 6

Xuất hiện ngay tập đầu tiên, “nam thần” gen Z khiến khán giả bất ngờ khi đem set quay lên chiếc xe tải chạy khắp Sài Gòn, vừa đi vừa ngân nga hát ca khúc mới Cơn đau. Set quay được sáng tạo dựa trên ý tưởng một chiếc hộp phủ đầy hoa, bên trong Wren Evans ngồi hát, sau lưng được vẽ toàn bộ bằng lời hát.

Dàn tài năng trẻ 'chơi lớn' hát live quảng bá hình ảnh Sài Gòn ảnh 7

Chia sẻ về ý tưởng này, founder của show cho biết: “Chúng tôi đã đi khắp nơi, mang theo mic và dụng cụ live đi từ Sài Gòn tới Hà Nội với cả trăm set quay ngoài trời gần gũi với cuộc sống, nhưng đây là lần đầu tiên dựng một “căn phòng” phủ hoa như vậy”. Sau Wren Evans, chuỗi live session sắp tới sẽ còn nhiều bất ngờ với sự xuất hiện của các tên tuổi nghệ sĩ trẻ, hứa hẹn sẽ tạo sức hút mới mẻ cho thị trường âm nhạc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.