Dàn sao điền kinh giúp Mỹ thống trị đường chạy tiếp sức 4x400m nữ Olympic

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Điền kinh Mỹ thống trị tuyệt đối ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ ở các kỳ Olympic với tấm HCV thứ 7 liên tiếp trong lịch sử.

Điền kinh Mỹ dễ dàng có được tấm HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ tại Olympic Tokyo 2020, với sự góp mặt của các VĐV hàng đầu thế giới hiện nay trong đội hình gồm kỷ lục gia thế giới, nhà vô địch 400m rào Olympic Tokyo Sydney Mclaughlin; nhà vô địch 400m rào Olympic Rio 2016 kiêm số 1 thế giới Dalilah Muhammad; huyền thoại Allyson Felix từng dự 5 kỳ Thế vận hội liên tiếp và nhà tân vô địch 800m Athing Mu…

Bộ tứ chân chạy ngôi sao của Mỹ thể hiện sức mạnh vượt trội ở tất cả các vị trí và giành chiến thắng với thành tích 3 phút 16 giây 85.

Chiến thắng này đã mang lại cho McLaughlin, Felix, Muhammad và Mu mỗi người hai huy chương tại Olympic Tokyo 2020. Với cá nhân Felix, cô trở thành nữ VĐV điền kinh giàu thành tích nhất trong lịch sử Thế vận hội với 11 tấm huy chương, trong đó có 7 HCV.

Đặc biệt, bà mẹ 35 tuổi vượt qua huyền thoại Carl Lewis để trở thành VĐV điền kinh Mỹ giành được nhiều huy chương Olympic nhất. Trước đó, cô đã giành HCĐ trên đường chạy 400m để cần bằng thành tích 10 huy chương của Carl Lewis.

Dàn sao điền kinh giúp Mỹ thống trị đường chạy tiếp sức 4x400m nữ Olympic ảnh 1
Dàn sao điền kinh giúp Mỹ thống trị đường chạy tiếp sức 4x400m nữ Olympic ảnh 2
Dàn sao điền kinh giúp Mỹ thống trị đường chạy tiếp sức 4x400m nữ Olympic ảnh 3
Dàn sao điền kinh giúp Mỹ thống trị đường chạy tiếp sức 4x400m nữ Olympic ảnh 4

Trong khi đó, Mu giành HCV 800 vào đầu tuần này, trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên làm được điều này kể từ năm 1968. McLaughlin và Muhammad lần lượt về nhất và nhì ở nội dung 400m rào, trong cuộc đua nhanh nhất trong lịch sử cự li này.

Với chiến thắng này, điền kinh Mỹ thể hiện sự thống trị tuyệt đối ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ với tấm HCV thứ 7 liên tiếp ở các kỳ Olympic, kể từ Thế vận hội mùa hè 1996. Kể từ khi nội dung này được đưa vào chương trình thi đấu ở Olympic 1972, đội tiếp sức của nữ 4x400m Mỹ chỉ trở về nước với thành tích thấp nhất là...HCB.

Đội Ba Lan gây bất ngờ với tấm HCB với thông số 3 phút 20 giây 53, đồng thời xác lập kỷ lục quốc gia mới. Đội Jamaica xếp hạng 3 với thời gian 3 phút 21 giây 24. Trước sức mạnh tuyệt đối của tuyển điền kinh Mỹ, họ không thể tái lập màn thi đấu vượt trội của các đồng nghiệp ở nội dung 4x100m nữ trước đó.

MỚI - NÓNG