Đàn rắn 20 con chen chúc dưới mái nhà kho ở Ấn Độ

Chuyên gia bắt rắn khá bất ngờ trước số lượng lớn rắn và phải trèo lên mái nhà nhiều lần để tóm hết chúng. 

Một nông dân sống tại Bhadrak, bang Odisha, Ấn Độ, bước vào kho chứa đồ nằm sát nhà để lấy dụng cụ hôm 5/1, theo Newsflare. Anh nghe thấy tiếng động lạ phía trên mái và lập tức gọi cho chuyên gia bắt rắn Mirza Mohd Arif.

"Tôi đã nghĩ mình sẽ tìm thấy một hoặc hai con rắn, nhưng có tới 20 con trốn ở đó. Mỗi khi tôi kéo một con ra thì lại có thêm những con khác xuất hiện. Tôi phải trèo lên mái nhà vài lần để tóm hết chúng", Arif nói. Anh cho toàn bộ rắn vào một chiếc bình nhựa rồi trả tự do ở một khu rừng gần đó. 

Số rắn này thuộc loài rắn không độc Argyrogena fasciolata. Chúng phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan, Nepal và Bangladesh. Loài vật này có thể bò lên rất cao để tìm nơi trú ẩn hoặc con mồi. Tuy nhiên, việc phát hiện 20 con cùng một nơi rất hiếm xảy ra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.