Dân Pháp dậy sóng chứng kiến chó bị chôn sống

TPO - Những hình ảnh chụp một con chó bị chôn sống dưới đống đất cát tại Pháp đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.   

Theo Dailymail, hôm 1/8, trong lúc đưa chó đi dạo, một người đàn ông đã phát hiện một con chó tai cụp bị chôn dưới đống đất cát tại Carrieres-sur-Seine, miền tây nước Pháp.

Con chó bị chôn dưới đống đất cát ở bãi rác, bị xích vào một chiếc dây có nối với 1 bao đựng sỏi để không thể chạy thoát.

Người đàn ông trên nhanh chóng gọi cấp cứu và bắt đầu giải cứu con chó rồi đưa tới trung tâm chăm sóc thú y gần đó. Sau đó, người này đăng ảnh những bức ảnh con chó đáng thương lên Facebook kèm theo chú thích: “Đất đá phủ kín người nó, chỉ chừa ra có phần đầu”.

Cảnh sát cho biết, con chó bị “sốc và mất nước”.

Cảnh sát đã khẩn trương điều tra vụ việc và tìm ra chủ nhân 21 tuổi của con chó trên. Nam thanh niên này phủ nhân việc chôn thú cưng và nói rằng nó tự bỏ đi. Tuy nhiên, cảnh sát bác bỏ lời khai và cho rằng không đúng sự thật.

“Con chó này hơn 10 tuổi và bị viêm khớp. Như vậy việc bỏ đi thật không dễ”, một nguồn tin điều tra cho hay.

Người chủ sẽ phải hầu tòa vì đối xử tàn nhẫn với vật nuôi. Anh ta có thể sẽ bị phạt tù 2 năm và nộp phạt 20.000 bảng Anh.

Sau khi được đăng tải trên mạng, bài viết về con chó đáng thương nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, thu hút nhiều bình luận và lượt chia sẻ. Hiện, một lá đơn kêu gọi “mức phạt tối đa cho người chủ” đã nhận được 135.000 chữ ký.

Một số hình ảnh chú chó bị đối xử tàn nhẫn:

Dân Pháp dậy sóng chứng kiến chó bị chôn sống ảnh 1
Dân Pháp dậy sóng chứng kiến chó bị chôn sống ảnh 2
Dân Pháp dậy sóng chứng kiến chó bị chôn sống ảnh 3
Dân Pháp dậy sóng chứng kiến chó bị chôn sống ảnh 4
Dân Pháp dậy sóng chứng kiến chó bị chôn sống ảnh 5
Dân Pháp dậy sóng chứng kiến chó bị chôn sống ảnh 6
Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.