Dàn pháo hoa 1.500 quả sẵn sàng ‘khai hỏa’ đêm giao thừa tại Huế

Cận cảnh dàn súng chuyên dụng và pháo chuẩn bị "khai hỏa" trong đêm bắn pháo hoa mừng năm mới Kỷ Hợi 2019
Cận cảnh dàn súng chuyên dụng và pháo chuẩn bị "khai hỏa" trong đêm bắn pháo hoa mừng năm mới Kỷ Hợi 2019
TPO - Giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019, tỉnh TT-Huế tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng trường Ngọ môn - Huế và thị xã Hương Trà, với số lượng 1.500 quả. Đến chiều 30 Tết, công tác chuẩn bị phương tiện kỹ thuật, con người, các phương án bảo đảm an toàn vận hành, do Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đảm trách, đã hoàn tất.

Theo thông tin từ Bộ CHQS tỉnh TT-Huế, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, hoà chung trong không khí hân hoan đón chào năm mới, đơn vị quân đội này lại được lãnh đạo tỉnh TT-Huế giao nhiệm vụ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong những ngày qua, hơn 40  cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh TT-Huế tích cực tham gia công tác chuẩn bị, với tinh thần nghiêm túc sẵn sàng cho hoạt động bắn pháo hoa chào mừng năm mới Kỷ Hợi 2019 thành công tốt đẹp.

Dàn pháo hoa 1.500 quả sẵn sàng ‘khai hỏa’ đêm giao thừa tại Huế ảnh 1

Thực hiện kỹ thuật đưa pháo vào súng bắn chuyên dụng

Năm nay, Bộ CHQS tỉnh TT-Huế được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức bắn pháo hoa tại hai địa điểm, gồm: tầng 2 Kỳ đài (thuộc không gian Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế) và khu vực trung tâm thị xã Hương Trà. Số lượng pháo hoa dùng cho hoạt động mừng giao thừa là 1.500 quả (trung tâm thành phố Huế bắn 1.000 quả, thị xã Hương Trà 500 quả).

Dàn pháo hoa 1.500 quả sẵn sàng ‘khai hỏa’ đêm giao thừa tại Huế ảnh 2

Kiểm tra hệ thống vận hành bắn

Dàn pháo hoa 1.500 quả sẵn sàng ‘khai hỏa’ đêm giao thừa tại Huế ảnh 3

Cẩn thận rà soát từng chi tiết nhỏ để bảo đảm an toàn và hiệu quả bắn

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động liên hệ mua pháo, xây dựng các kế hoạch, kịch bản chương trình bắn; tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, lắp ráp 1.500 súng lên 10 xe vận chuyển chuyên dụng ra vị trí tập kết. Đến chiều 30 Tết, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Các cán bộ chiến sĩ đã lắp ráp, đưa pháo vào súng, đấu nối các thiết bị điện để chương trình bắn pháo hoa được diễn ra theo đúng kế hoạch và kịch bản.

Dàn pháo hoa 1.500 quả sẵn sàng ‘khai hỏa’ đêm giao thừa tại Huế ảnh 4

Lắp đặt, đấu nối hệ thống điều khiển bắn trên xe tải chuyên dụng

Một cán bộ thuộc Bộ CHQS tỉnh TT-Huế bày tỏ: “15 phút bắn pháo hoa trong đêm giao thừa chào đón năm mới tuy là quãng thời gian rất ngắn, nhưng đây lại là món ăn tinh thần không thể thiếu trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Với công tác chuẩn bị chu đáo, cùng với trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ, nhiệm vụ bắn pháo hoa giao thừa hy vọng sẽ thành công tốt đẹp, mang đến cho nhân dân những phút giây đầy hân hoan đón mừng năm mới, với nhiều niềm vui và thắng lợi mới”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.