Đàn ông Việt Nam trước nguy cơ khó… lấy vợ

Nam giới VN sẽ khó lấy vợ khi tình trạng mất giới tính diễn ra ngày càng cao. Ảnh minh họa
Nam giới VN sẽ khó lấy vợ khi tình trạng mất giới tính diễn ra ngày càng cao. Ảnh minh họa
TPO - Đến năm 2050 Việt Nam sẽ thiếu khoảng 4,3 triệu phụ nữ, ông Nguyễn Văn Tân – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết tại Hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách pháp luật về bình đẳng giới và dân số - phát triển” diễn ra sáng 20/6. Điều này sẽ khiến một bộ phận nam giới không có khả năng kết hôn.

Theo ông Tân, Việt Nam đang mất cân bằng giới tính khá nghiêm trọng. Dẫn chứng từ ông này cho thấy trong năm 2006 tỷ lệ nam/ nữ là 108/100; năm 2013 lên đến 113,2/100, đến năm 2014 và 2015 tỷ lệ mất cân bằng giới tính lần lượt là 112,2/100 và 112,8/ 100. 

Ngoài ra, mức sinh ở các tỉnh Đông Nam Bộ chỉ có 1,56 con/người phụ nữ và 1,84 con ở Đồng bằng sông Cửu Long thì các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung, Đồng bằng song Hồng và Tây Nguyên lại cao hơn nhiều so với mức sinh thay thay thế.

“Báo động hơn, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng lan rộng từ nông thôn đến thành thị”- ông Tân cảnh báo. Theo người này, đến năm 2050 nước ta sẽ thiếu từ 2,3 đến 4,3 triệu phụ nữ. Hệ quả này sẽ tác động đến nhiều nguy cơ, trong đó sẽ gia tăng tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em gái, mại dâm, bạo hành giới , tội phạm xuyên quốc gia…gây mất ổn định trật tự an ninh và an toàn xã hội.

MỚI - NÓNG