Đàn ông Trung Quốc ồ ạt bán tinh trùng

Một người đàn ông đang được kiểm tra sức khỏe trước khi hiến tinh trùng ở một bệnh viện tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) - Ảnh: AP
Một người đàn ông đang được kiểm tra sức khỏe trước khi hiến tinh trùng ở một bệnh viện tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) - Ảnh: AP
TP - Hơn 22.000 đàn ông Trung Quốc vừa đăng ký hiến tinh trùng trong 3 ngày, sau khi hãng công nghệ Alibaba mở dịch vụ trực tuyến mới. 

Những người này có thể đăng ký hiến tinh trùng tại một trong 7 ngân hàng tinh trùng trên khắp Trung Quốc từ ngày 22 đến 24/7, và mỗi người sẽ được trả 3.000-5.000 nhân dân tệ (10-17 triệu đồng). 

Những người hiến tặng sẽ phải điền tên, 6 số cuối trong chứng minh thư và một địa chỉ email vào bản đăng ký. Dịch vụ được triển khai trực tuyến để những người e ngại có thể hiến tặng thuận tiện hơn.

Gần 70% người đăng ký hiến tặng là từ thành phố Thượng Hải, Quảng Châu và Bắc Kinh. Nhiều phòng khám khắp Trung Quốc cho biết họ đang thiếu nguồn tinh trùng hiến tặng.

Theo Theo China Daily
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.